Khai xuân, chứng khoán tăng điểm

(ANTĐ) - Ngày 22-2, thị trường chứng khoán đã mở cửa trở lại sau những ngày nghỉ Tết. Trong phiên giao dịch đầu tiên của năm Canh Dần, các chỉ số Vn-Index và HNX-Index trên hai sàn đều tăng điểm.

Khai xuân, chứng khoán tăng điểm

(ANTĐ) - Ngày 22-2, thị trường chứng khoán đã mở cửa trở lại sau những ngày nghỉ Tết. Trong phiên giao dịch đầu tiên của năm Canh Dần, các chỉ số Vn-Index và HNX-Index trên hai sàn đều tăng điểm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính-Trần Xuân Hà đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của năm Canh Dần
Thứ trưởng Bộ Tài chính-Trần Xuân Hà đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của năm Canh Dần

Vn-Indexvượt ngưỡng 510 điểm

Sáng qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính-Trần Xuân Hà đã đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của năm Canh Dần tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Tại phiên giao dịch đầu năm, Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhận định:

“Giao dịch thị trường có lúc lên lúc xuống, nhưng năm qua thị trường chứng khoán phát triển khá tốt, tạo đà phát triển cho những năm tới. Nhất là trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu có nhiều khó khăn, chúng ta đã duy trì giao dịch và vẫn tiếp tục có cơ hội phát triển. Điều đó thể hiện sức mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam”.

Thứ trưởng cũng cho rằng, năm 2010, cơ hội cho thị trường chứng khoán vẫn còn nhiều. Nền kinh tế của chúng ta là một trong những nền kinh tế năng động có tốc độ tăng trưởng cao. Hơn nữa, hoạt động của thị trường tài chính vẫn tiếp tục được cải thiện để nâng cao hơn nữa tính thanh khoản.

Đánh giá về những kết quả trong năm vừa qua, ông Vũ Bằng-Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nói: “Mặc dù kinh tế có nhiều khó khăn nhưng nhờ nhiều giải pháp chỉ đạo tích cực của Chính phủ trong đó có các giải pháp quyết liệt và kịp thời của Bộ Tài chính, thị trường chứng khoán đã đạt được những kết quả hết sức tích cực.

Tăng trưởng đạt mức cao, vốn hóa thị trường tự do tăng gấp 3 lần năm 2008. Bước sang năm mới Canh Dần hy vọng thị trường chứng khoán tiếp tục phát triển mang lại sự phồn vinh cho tất cả các thành viên thị trường và mang lại hiệu quả cho sự phát triển chung của nền kinh tế”.

Phiên giao dịch đầu tiên của năm Canh Dần, chỉ số Vn-Index tăng 3,02 điểm (tương đương 0,59%) và đứng ở mức 510,002 điểm. Bên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cũng tăng nhẹ 0,94 điểm và đứng ở mức 165,6 điểm. T

uy nhiên, tính thanh khoản của thị trường yếu do các nhà đầu tư vẫn còn tâm lý nghỉ ngơi. Trên sàn TP Hồ Chí Minh tính cả thỏa thuận và khớp lệnh chỉ đạt 21,1 triệu chứng khoán, giá trị chuyển nhượng cũng ở mức dưới 1.000 tỷ đồng. Còn sàn Hà Nội, khối lượng đạt 9 triệu chứng khoán với giá trị giao dịch tương đương là 297,8 tỷ đồng.

Vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn

Đánh giá về xu hướng của thị trường trong năm 2010, ông Lê Hồ Khôi-TGĐ Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An cho biết: “Chính phủ đã tích lũy được những kinh nghiệm trong thời kỳ khó khăn vừa qua và điều này chắc chắn giúp những quyết sách của Chính phủ càng ngày càng tốt hơn và phù hợp hơn với thị trường. Việc kiểm soát được thị trường tiền tệ, kiểm soát tín dụng, kiểm soát được lạm phát cũng như có những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng sản xuất và kích cầu cho xuất khẩu sẽ mang lại một nền kinh tế tốt và thị trường sẽ tốt lên”.

Ông Đào Việt Trường-Phó Giám đốc Phân tích và Đầu tư Công ty Chứng khoán Hà Nội cho rằng, vấn đề mà các nhà đầu tư lo ngại nhất lúc này là lạm phát còn các yếu tố khác đều hỗ trợ cho sự phục hồi. Từ diễn biến trong nước cũng như nền kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn hồi phục, điều đó sẽ hỗ trợ cho cầu về hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Ngoài ra các công ty của Việt Nam cũng đang hướng tới chính sách quay lại thị trường nội địa, đây là một bước đi đúng trong bối cảnh hiện tại. Như vậy, có thể thấy xuất khẩu mang lại hiệu quả cao còn thị trường nội địa tạo ra sự ổn định sẽ tạo ra sự vững chắc cho doanh nghiệp nói chung.

Trong năm 2010, chứng khoán vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn so với các kênh đầu tư khác. Hiện đầu tư vàng tài khoản đã bị cấm, còn đầu tư vàng vật chất, so với gửi ngân hàng cũng không có kỳ vọng cao. Trong khi rủi ro đầu tư vàng vật chất là rất lớn, vì bản thân các yếu tố trong nước không kiểm soát được biến động giá. 

Đầu tư ngoại tệ cũng không có lợi do vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã nới tỷ giá và đưa lãi suất về 1%. Vì vậy ở thời điểm này nắm giữ ngoại tệ, không có lợi ngay cả với nắm giữ tiền đồng. Biến động giá khó có thể để bù chênh lệch lãi suất giữa tiền đồng và ngoại tệ. Đối với bất động sản, nguồn cung vẫn còn lớn, nếu gạt bỏ những yếu tố rủi ro thì bất động sản có sức hấp dẫn tương đương chứng khoán.

Hùng Anh