Khai trương Trung tâm Giao lưu văn hoá phố cổ Hà Nội

ANTĐ - Ngày 2/2, Quận uỷ - HĐND - UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm Giao lưu văn hoá phố cổ Hà Nội và gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Công trình được xây dựng trên diện tích đất 458m2, tổng diện tích sân 1265m2 và nằm trong khu dân cư phố cổ Hà Nội. Công trình gồm 3 tầng và 1 tầng bán hầm.

Trung tâm Giao lưu văn hoá phố cổ Hà Nội khi đi vào hoạt động sẽ là điểm hấp dẫn du khách, là nơi tổ chức các sự kiện văn hoá, giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của khu phố cổ. Trưng bày giới thiệu về công tác bảo tồn các giá trị di sản vật thể trong khu phố cổ, góp phần quảng bá hình ảnh phố cổ Hà Nội và nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo tồn di sản.

Nhân dịp lễ khai trương, ban quản lý phố cổ đã phối hợp với Tạp chí “Xưa &nay” tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề: “Hà Nội xưa”. Đây là hoạt động đầu tiên của Trung tâm trong dịp khai trương và gắn biển công trình, góp phần phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, cung cấp thông tin, giới thiệu về các giá trị lịch sử, văn hoá, nghệ thuật truyền thống của Thăng Long- Hà Nội nói riêng và của thế giới nói chung.

Tại buổi lễ, cũng đã công bố quyết định khen thưởng cho 7 tập thể và  9 cá nhân tham gia dự án.