ANTD.VN - Chỉ trong 6 tháng, mẹ vợ và con rể đã điều hành hoạt động khai thác cát trái phép với số lượng rất lớn. Số lượng cát khai thác trái phép lên đến 290.000m3, vượt gấp 3 lần tổng trữ lượng mỏ cát số 41 được phép khai thác trong 10 năm 10 tháng.
ANTĐ - Trong phiên chất vấn vừa qua của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực trạng quản lý lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản, một loạt câu hỏi được đặt ra.
ANTĐ - Trung Quốc đang tiếp tục gia tăng các hoạt động được dư luận cho là nhằm “vơ vét” tài nguyên trên thế giới để “giải cơn khát tài nguyên” ngày càng trầm trọng của mình.
ANTĐ - Ngày 17-7, hãng Reuters đưa tin, Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) đang nghiên cứu xây dựng một nhà máy trị giá nhiều tỷ USD sản xuất khí hóa lỏng (FLNG) trên Biển Đông.
ANTĐ - Làm gì để nền kinh tế nước ta độc lập, tự chủ, phát triển bền vững và không phụ thuộc vào đầu tư trực tiếp nước ngoài là chủ đề cuộc hội thảo vừa diễn ra, thu hút sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách, giới chuyên gia trong và ngoài nước. Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, để đạt con số ấn tượng mỗi năm giải ngân khoảng 10 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam đã dành quá nhiều ưu đãi về tín dụng, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, khu vực kinh tế này nhiều năm liên tiếp nhập siêu, nhưng chỉ đóng góp 14% thu ngân sách.
ANTĐ - Theo một số chuyên gia, Trung Quốc bất chấp sự chỉ trích, lên án của cộng đồng quốc tế, hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam vì họ cho rằng, đó là cái giá rất nhỏ so với nhu cầu giải “cơn khát” tài nguyên dầu mỏ của nước này.
ANTĐ - Trong 4 tháng đầu năm nay, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,88%, thấp nhất từ năm 2002 đến nay. Chỉ số CPI bình quân 4 tháng qua cũng thấp xa so với cùng kỳ từ năm 2002 đến 2013. Điều này cho thấy tín hiệu khả quan là CPI cả năm có khả năng tăng thấp hơn mục tiêu đề ra 7%, thậm chí có thể ở mức dưới 6%. Nếu dự báo này đúng thì đây là năm thứ ba liên tiếp CPI tăng thấp hơn mục tiêu.
ANTĐ - Tại cuộc họp “tránh bẫy thu nhập trung bình ở Việt Nam” do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức, còn nhiều quan điểm khác nhau về việc nước ta đã rơi vào bẫy thu nhập trung bình hay chưa. Các chuyên gia cho rằng đây là vấn đề hệ trọng, nước ta cần hành động thực chất hơn để tránh hoặc thoát bẫy. Cơ hội tránh bẫy sẽ ngày càng thu hẹp nếu những nỗ lực cải cách, tái cơ cấu nền kinh tế không mang lại hiệu quả thiết thực.
ANTĐ - Gần đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức hội thảo “thực trạng, xu hướng và giải pháp phòng chống lợi ích nhóm ở Việt Nam”. Hơn hai năm trước, vấn đề lợi ích nhóm đã được đề cập tại Hội nghị Trung ương lần thứ ba, khóa XI. Trong bài phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư đã cảnh báo nguy cơ lợi ích nhóm: “Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách đầu tư phải có tầm nhìn xa, không bị tư duy nhiệm kỳ, tư tưởng cục bộ, bệnh thành tích, chủ quan duy ý chí hay lợi ích nhóm chi phối…”.
ANTĐ - Việt Nam có nguồn tài nguyên khoáng sản khá đa dạng và phong phú, tuy nhiên theo đánh giá của các chuyên gia, việc quản trị nguồn tài nguyên thời gian qua còn nhiều yếu kém. Khai thác và xuất khẩu thô tài nguyên vẫn là tình trạng phổ biến, hiệu quả sử dụng tài nguyên thấp, tỷ lệ thất thoát cao để lại nhiều hậu quả đối với môi trường và xã hội.
ANTĐ - Từ nhiều năm nay Chính phủ đã nhìn nhận rõ sự yếu kém của nền kinh tế. Bản báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế thế giới năm 2010-2011 đã thăng hạng Việt Nam từ 75 lên 59, nhưng năm 2012-2013 vị trí của nước ta lại bị tụt hạng quay trở về chỗ cũ của năm 2009-2010. Năng lực cạnh tranh lên xuống thất thường của nước ta cho thấy sự đuối sức so với các nước láng giềng. Đứng sau Thái Lan, Malaysia, Singapore một khoảng cách xa, chỉ đứng trên Lào, Campuchia. Khủng hoảng kinh tế thế giới không chừa nước nào, song nền kinh tế nào yếu kém sẽ bị ảnh hưởng mạnh hơn.
ANTĐ - Mấy năm gần đây, các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các phương tiện truyền thông hầu như không còn mấy hào hứng thông báo, đưa tin những dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), “hoành tráng” với số tiền đầu tư hàng chục tỷ USD. Thay vào đó, là những dự án hết sức khiêm tốn, vốn “còi cọc”. Trong cả 6 tháng đầu năm nay, ước tính tổng vốn FDI cả nước chỉ đạt có 6,4 tỷ USD, giảm hơn 27% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI giảm cả về số lượng dự án lẫn vốn đăng ký tới âm 25%. “Quả bóng” FDI phải chăng đang xẹp dần?
ANTĐ - Việc hai hãng dầu khí khổng lồ Rosneft của Nga và ExxonMobil của Mỹ lập liên doanh để thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng biển Bắc cực đã mở ra hướng hợp tác mới, đồng thời cũng làm nóng thêm cuộc đua khai phá vùng đất băng giá song đầy tiềm năng này.
ANTĐ - Nhìn lại 5 năm gia nhập WTO, tuy chưa dài nhưng nước ta cũng đã trải nghiệm không ít thách thức, khó khăn trong một “sân chơi” toàn cầu. Kinh tế vĩ mô ít nhiều bị ảnh hưởng, song về cơ bản vẫn giữ được ổn định, duy trì tốc độ tăng trưởng, từng bước tiến tới hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, thúc đẩy cải cách chính sách theo hướng minh bạch hơn, cải thiện tích cực môi trường kinh doanh. Ngoài những cái được, theo Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, có ba điểm hạn chế cần tiếp tục cải thiện là tính minh bạch, tính tự giải trình và tính thực thi.
(ANTĐ) - Đó là nhận định của các đại biểu tham dự hội thảo tổng kết 5 năm gia nhập WTO do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức sáng 29-2-2012.
ANTĐ - Tái cấu trúc nền kinh tế, đặc biệt là tái cấu trúc khu vực doanh nghiệp nhà nước là một trong ba mũi nhọn đột phá đã được Hội nghị Trung ương lần thứ ba, khóa XI xác định.