Khai quật Pháo đài bay của quân đội Nga

ANTĐ - Chiêm ngưỡng mẫu pháo đài bay khổng lồ của quân đội Nga năm 1930. 

Những năm 1930, quân đội Nga đã có ý tưởng tạo ra chiếc máy bay chiến đấu khổng lồ. Vào thời gian đó, các nhà thiết kế đề xuất ý tưởng sử dụng chân vịt với số lượng lớn để tạo lực đẩy cỗ máy khổng lồ vào không khí. Đây được coi là giải pháp chống lại trọng lực tuyệt vời lúc bấy giờ, khi khái niệm “phản lực” chưa xuất hiện.

Không có nhiều hình ảnh được lưu từ thời đó vì mức độ bảo mật cao của các dự án quốc phòng và cũng do thời gian để thông qua những kế hoạch lớn như vậy đều rất dài. Đến tận bây giờ, ta mới có thể chiêm ngưỡng mẫu pháo đài bay K-7, hay còn gọi là “kẻ đánh bom hạng nặng”.

Những nhà yêu thích lịch sử Nga hiện đại đã dựa vào số lượng thông tin “khai quật” được từ quân đội và cố gắng tái tạo lại ý tưởng lúc bấy giờ.

Hình ảnh thật được tìm thấy 
Hình ảnh mô phỏng lại