Khai mạc "Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hoá Việt Nam" năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phát biểu tại lễ khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hoá Việt Nam năm 2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: "Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước". 

Tối 18/11, Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hoá Việt Nam năm 2021 đã khai mạc tại Làng Văn hoá Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội.

Tới dự có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà đồng bào các dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà đồng bào các dân tộc.

Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam là hoạt động thiết thực do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), 76 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/1945- 23/11/2021), hướng tới Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021.

Đây là sự kiện văn hóa quan trọng, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Đồng thời là ngày hội để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu các giá trị văn hóa tốt đẹp mang đậm bản sắc của dân tộc mình, và tổng kết một năm hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp nhân dân không phân biệt thành phần, giai cấp, dân tộc, tôn giáo đã tập hợp, đoàn kết dưới lá cờ của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tạo nên sức mạnh vĩ đại, làm nên Cách mạng Tháng Tám lịch sử, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước…

Chương trình văn nghệ tại Lễ khai mạc

Chương trình văn nghệ tại Lễ khai mạc

Cũng theo đồng chí Vương Đình Huệ, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là đường lối chiến lược của Đảng ta, là bài học lớn của cách mạng Việt Nam, góp phần tạo nên sức mạnh, động lực quan trọng cho công cuộc đổi mới toàn diện, mang lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta. Trong suốt 91 năm hình thành và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập hợp và đoàn kết ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết thống nhất, góp phần hoàn thành những mục tiêu cách mạng cao cả do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cấp, các ngành, các tổ chức cơ quan, đoàn thể tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, chung sức đồng lòng bảo vệ sức khoẻ nhân dân, ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất; đẩy mạnh cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức xã hội, phát huy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng tinh thần vững chắc, đưa đất nước đi lên trên con đường hội nhập và phát triển.

Tại lễ khai mạc, người xem đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật "Bình minh đất Việt" giàu bản sắc văn hóa, do 11 đoàn, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, trường đào tạo nghệ thuật, 100 nghệ nhân đến từ Bình Thuận và 100 nghệ nhân đang sinh sống tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam biểu diễn.

Chương trình được dàn dựng hoành tráng, công phu với các phần diễn được xây dựng theo thể liên hoàn, phức điệu, dưới các hình thức diễn xướng ca, múa, nhạc kết hợp nghệ thuật sắp đặt, có lời bình dẫn nối các chương.

Nhiều bài hát, điệu múa đặc sắc, tiêu biểu của các dân tộc Việt Nam, đồng thời tái hiện, sân khấu hoá các lễ hội là Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của quốc gia, được UNESCO ghi danh… được giới thiệu đến khán giả.

Tất cả cùng làm nổi bật thông điệp: Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn phát huy truyền thống vẻ vang đoàn kết thống nhất vượt qua mọi khó khăn thử thách.

Chương trình còn có sự tham gia của NSND Ngọc Khang, NSND Bành Minh Thịnh; Các NSƯT gồm Ploong Thiết, Tiến Lâm, Thanh Pháp, Văn Đáng, Như Quỳnh, Vương Long, Kiều Minh…; Các ca sĩ như Tân Nhàn, Sèn Hoàng Mỹ Lam, Bạch Trà, Uyên Trang, Phương Mai, Lan Anh, Tiến Hưng, Ngọc Hà, nhóm Thăng Long, nhóm Pha Lê…

Sau lễ khai mạc, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam còn có nhiều hoạt động hấp dẫn khác dành cho du khách, diễn ra từ ngày 18-23/11.

Hàng trăm đồng bào sẽ cùng tái hiện đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán, biểu diễn dân ca dân vũ, ẩm thực truyền thống của các dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Dao, Khơ Mú, Mường, Thái, Tà Ôi, Cơ Tu, Ê Đê, Khmer, Xơ Đăng.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân” của các nhóm đồng bào đang hoạt động hàng ngày tại Làng; giao lưu, diễn tấu “Hoa đất Mường”; không gian tái hiện văn hoá sông nước miền Tây sông nước; trình diễn Mo Mường và nhiều hoạt động văn hoá, triển lãm khác.