Khai mạc trưng bày “Đèn cổ Việt Nam”

ANTĐ - Sáng 1-2, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã khai mạc Trưng bày chuyên đề “Đèn cổ Việt Nam”. Trưng bày sẽ diễn ra trong 4 tháng từ tháng 1-2013 đến  tháng 5-2013. 

Chân đèn làm bằng gốm hoa lam (Thời Mạc)

Bộ sưu tập trưng bày trên 50 hiện vật (bao gồm đèn, chân đèn, phần dưới chân đèn, lồng đèn, đĩa đèn…) có niên đại cách đây từ khoảng 2.500 năm tới đầu thế kỷ 20, được làm bằng các chất liệu gốm, sắt, đồng, gỗ… đặc biệt là cây đèn đồng hình người quỳ thời Đông Sơn vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận Bảo vật quốc gia Việt Nam. Cũng trong buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Đình Chiến - Phó Giám đốc thay mặt Ban Lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử quốc gia tiếp nhận bộ sưu tập bản đồ và một số tài liệu liên quan đến việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Sưu tập này gồm 23 bản đồ các loại và 10 tư liệu (tiếng Anh, tiếng Nhật Bản) do nhà sưu tập tư nhân Trần Mạnh Tuấn hiến tặng.