Khai mạc lớp tập huấn điều lệnh, võ thuật và bắn súng quân dụng năm 2017

ANTD.VN - Ngày 25-9, CATP Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật và bắn súng quân dụng 2017. Tham dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; Đại tá Hoàng Văn Hùng, Trưởng Phòng Công tác Chính trị CATP Hà Nội, đại diện Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội.

Tham gia lớp tập huấn điều lệnh võ thuật và bắn súng quân dụng năm 2017 gồm chỉ huy cấp đội, CBCS làm nhiệm vụ kiêm nhiệm điều lệnh ở tất cả các đơn vị của CATP Hà Nội. Đại tá Hoàng Văn Hùng, Trưởng phòng Công tác Chính trị CATP Hà Nội khẳng định: Trong những năm qua, CATP Hà Nội đã thường xuyên làm tốt các công tác xây dựng lực lượng trong đó có điều lệnh; góp phần nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu, đảm bảo vững chắc ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Tuy nhiên, trên thực tế công tác thực hiện điều lệnh của một số đơn vị vẫn chưa tốt. Một số CBCS vẫn chưa thực hiện nghiêm điều lệnh trong nhiệm vụ, ứng xử với nhân dân. Việc kiểm tra đôn đốc trong thực hiện điều lệnh của chỉ huy một số đơn vị chưa sâu sát. Điều kiện cơ sở vật chất cũng như phục vụ cho công tác kiểm tra điều lệnh vẫn còn thiếu.

Đại tá Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị phát biểu tại buổi lễ

Với những tồn tại, hạn chế trên, đồng thời nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các quy định của Bộ Công an, CATP Hà Nội đã triển khai mở lớp tập huấn điều lệnh, võ thuật và bắn súng quân dụng năm 2017.

Chỉ huy Phòng Công tác Chính trị cũng yêu cầu CBCS tham gia tập huấn phải tăng cường công tác chấp hành điều lệnh CAND. Thông qua tập huấn các CBCS hiểu sâu, nắm chắc, thực hành thành thạo các động tác võ thuật, sử dụng hiệu quả các loại vũ khí quân dụng; ứng dụng thực tiễn trong chiến đấu, nhiệm vụ của bản thân và đơn vị, gắn việc thực hiện điều lệnh với các phong trào thi đua, xây dựng người chiến sĩ CAND kỷ cương, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Kết thúc đợt tập huấn này, các học viên sẽ là nòng cốt giúp cho chỉ huy các đơn vị thực hiện nghiêm công tác điều lệnh; nâng cao chất lượng thực hiện điều lệnh đội ngũ, các nghi lễ CAND…

Các đại biểu và học viên tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo, lãnh đạo việc thực hiện, tập huấn điều lệnh võ thuật của CATP Hà Nội; góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả chiến đấu, đảm vảo vững chắc ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị cũng đề nghị lãnh đạo CATP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, quan tâm hơn nữa công tác chấp hành điều lệnh CAND, duy trì tốt công tác tập huấn điều lệnh, nhất là các CBCS thực hiện công tác kiêm nhiệm điều lệnh ở đơn vị; huấn luận quân sự võ thuật theo đúng quy định, nâng cao nhận thức, khả năng thực hành, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, các thiết bị…