Khai mạc kỳ họp thứ 8 – HĐND TP Hà Nội

ANTĐ - Sáng nay (2-12), kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân TP Hà Nội khóa XIV nhiệm kỳ 2011-2016 đã chính thức khai mạc.

Dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 2-12 đến ngày 6-12-2013

Bà Ngô Thị Doãn Thanh – Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết, kỳ họp thứ 8 HĐND TP lần này có ý nghĩa quan trọng là dịp để nhìn lại chặng đường trong 3 năm qua, nhất là đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và các mặt công tác trong năm 2013. Đồng thời, xác định những giải pháp chủ yếu cần tập trung trong năm 2014 và chặng đường còn lại của kế hoạch 5 năm.

Năm 2013 là năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015, cũng là năm cả nước và TP Hà Nội tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, khó khăn của nội tại nền kinh tế trong nước.

“Kỳ họp thứ 8 HĐND TP Hà Nội khóa 14 với nhiều nội dung quan trọng cần được xem xét một cách thấu đáo, nghiêm túc, trách nhiệm. Thay mặt Thường trực HĐND TP tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND nêu cao tinh thần, trách nhiệm, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân Thủ đô”, bà Ngô Thị Doãn Thanh nhấn mạnh.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội năm 2013 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014, ông Vũ Hồng Khanh – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, TP đã tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Cụ thể, đã triển khai hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, đầu tư, hỗ trợ thị trường, giải quyết hàng tồn kho, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu. Xét duyệt hồ sơ và quyết định hỗ trợ lãi suất vay đầu tư, thí điểm hỗ trợ lãi suất sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, giãn giảm thuế, phí với tổng số tiền hơn 13.500 tỷ đồng….

Trong điều kiện khó khăn về kinh tế, thu ngân sách bị giảm nhiều, TP đã chỉ đạo quyết liệt để thực hiện thu đúng, thu đủ, đồng thời tiết kiệm chi, huy động nguồn lực để đảm bảo chi theo dự toán. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 136.767 tỷ đồng, bằng 84,7% dự toán, trong đó, thu ngân sách địa phương được hưởng từ các khoản thu NSNN theo phân cấp tính trong cân đối là 45.102 tỷ đồng, đạt 79,2% dự toán, giảm 11.823 tỷ đồng so với dự toán đầu năm. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 56.217 tỷ đồng.

Qua đó, tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu phục hồi, các ngành, lĩnh vực kinh tế đều duy trì tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Năm 2013, ước có 14.950 doanh nghiệp đăng ký thành lập, tăng 12% so với năm trước. Doanh nghiệp ngừng hoạt động có xu hướng giảm. Tăng trưởng quý IV ước đạt 9,05% và cả năm ước đạt 8,25%.

Phát biểu trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội - Phạm Quang Nghị chỉ ra rằng: “Còn 1 tháng nữa là kết thúc năm 2013, đây là năm TP chúng ta phải tập trung triển khai các nhiệm vụ trong điều kiện nhiều khó khăn, thử thách. Trên thế giới, khủng hoảng, suy thoái kinh tế vẫn tiếp diễn, trong nước tình hình thiên tai, bão lụt, biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt gây thiệt hại lớn cho nhân dân. Tình hình kinh tế tuy đã được ngăn chặn suy giảm nhưng còn nhiều khó khăn, lạm phát tuy được kiềm chế nhưng vẫn có nguy cơ tăng trở lại. Nhiều doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động hoặc đình trệ sản xuất kinh doanh, một bộ phận người lao động thiếu việc làm. 
Trước những khó khăn trên, với tinh thần tích cực, nghiêm túc thực hiện các chủ trương, quyết sách của Đảng và Chính phủ sự lãnh đạo, điều hành tập trung, kiên quyết của Thành ủy, HĐND, UBND TP, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và nhân dân Thủ đô, kinh tế Hà Nội tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá, quý sau cao hơn quý trước, lạm phát được kiểm soát và thấp hơn cùng kỳ năm trước”.

Cải cách hành chính theo tinh thần năm kỷ cương hành chính được thực hiện quyết liệt tạo chuyển biến rõ nét trong kỷ luật, kỷ cương công vụ. Công tác quy hoạch được triển khai tích cực. Nhiều công trình hạ tầng giao thông được đẩy nhanh tiến độ, đã góp phần vào việc giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Những trường hợp xây dựng sai phép nghiêm trọng đều được xử lý nghiêm. Có nhiều tiến bộ trong quản lý xây dựng và trật tự đô thị, sự nghiệp văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và y tế tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được chú trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững....  

“Dự báo năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phải đối phó với những khó khăn, thử thách đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa. Các cấp, các ngành của TP cần tập trung đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác, tích cực tháo gỡ khó khăn, thu hút nguồn lực để phát triển...”, Bí thư Thành ủy – Phạm Quang Nghị nhấn mạnh.