Khai mạc Hội nghị đối thoại an ninh Việt Nam - Myanmar

ANTĐ - Sáng 19/11, tại Hà Nội, lễ khai mạc Hội nghị Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng lần thứ nhất giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Myanmar đã được tổ chức. 

Đến dự có Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Chuẩn tướng Ki-ô Ki-ô Tun, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Myanmar, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Myanmar. 

Chào mừng đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Myanmar do ngài Chuẩn tướng Ki-ô Ki-ô Tun, Thứ trưởng dẫn đoàn, Trung tướng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam rất vinh dự được đăng cai tổ chức Hội nghị Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ nhất giữa Bộ Công anViệt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Myanmar. Hội nghị này chính là bước cụ thể hóa kết quả cuộc Hội đàm cấp Bộ trưởng giữa hai bên tại Myanmar do Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam dẫn đầu. Đồng thời, đây cũng là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Lễ ký kết giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ CHLB Myanmar

Thông qua cơ chế đối thoại an ninh này, hàng năm, lãnh đạo hai bên sẽ gặp nhau luân phiên để chia sẻ thông tin về tình hình an ninh thế giới và khu vực, đồng thời thúc đẩy triển khai Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ hai nước CHXHCN Việt Nam và CH Liên bang Myanmar trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đánh giá cao những kết quả mà Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ CHLB Myanmar đã đạt được trên các lĩnh vực hợp tác trong thời gian qua, ngài Ki-ô Ki-ô Tun, Thứ trưởng Bộ Nội vụ CHLB Myanmar tin tưởng rằng, Hội nghị lần này sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thúc đẩy đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.