Khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc

ANTĐ - Hôm nay 17-12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 68 khai mạc tại Hà Nội. Trong 2 ngày làm việc (17 và 18-12), hội nghị sẽ nghe báo cáo tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng CAND năm 2012. Trên cơ sở đánh giá những thành quả, bài học kinh nghiệm cũng như chỉ rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, hội nghị sẽ đề ra những nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trọng tâm có ý nghĩa “đột phá” của công tác công an trong năm 2013.

Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành địa phương, trong năm 2012, lực lượng CAND đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp xảy ra để giữ vững ANCT và TTATXH trong mọi tình huống, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển  kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Qua công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, lực lượng CAND đã chủ động kiến nghị nhiều chủ trương, giải pháp khắc phục những sơ hở, yếu kém về quản lý kinh tế, đảm bảo an ninh kinh tế. Triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy; phòng chống mua bán người, lực lượng CAND đã liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, góp phần kiềm chế, không để tội phạm gia tăng.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”, đặc biệt là cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” đã tạo bước chuyển biến rõ nét của lực lượng CAND trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc và ý thức phục vụ nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.