Khai hội đua thuyền cầu may đầu Xuân

ANTĐ - Ngày 26/1/2012 (tức mùng 4 Tết Nhâm Thìn), UBND huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống.

Đây là lễ hội đua thuyền lớn được duy trì hàng trăm năm nay. Lễ hội với nhiều hoạt động khác kéo dài từ mùng 4 - 8 Tết.

Thuyền đua của các thôn trước giờ thi đấu

Có hàng ngàn người dân và khách du lịch trên đảo đến xem hội đua thuyền. Hội đua thuyền vui Xuân của ngư dân huyện đảo Lý Sơn nhằm tri ân các vị thần linh, cầu quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt. Hội đua tổ chức tại 2 làng, An Vĩnh và An Hải; mỗi làng có 4 chiếc thuyền đua Long, Ly, Quy, Phượng.

Sau khi kết thúc cuộc đua, các ngư dân sẽ mang thuyền lên cúng bái tổ tiên, báo cáo các vị thần phù hộ, che chở cho ngư dân làng chài và  làng xóm an lành.

Ngoài ra, các xã trên đảo còn tổ chức hoạt động như ném còn, đấu vật để cầu may...