Khai hội Chùa Hương, người dân nô nức đi lễ từ 2 giờ sáng

ANTD.VN - Từ 2-3h sáng 2-2 (ngày mùng 6 tháng Giêng), đã có rất đông người dân thuê thuyền ngược Suối Yến lên Chùa Thiên Trù, động Hương Tích - Chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) thắp hương lễ Phật.

Khai hội Chùa Hương, người dân nô nức đi lễ từ 2 giờ sáng ảnh 1Thượng tọa Thích Minh Hiền - Trụ trì Chùa Hương đánh trống khai hội Chùa Hương năm 2017

Khai hội Chùa Hương, người dân nô nức đi lễ từ 2 giờ sáng ảnh 2Từ 2-3h sáng đã có rất đông người dân thuê thuyền ngược Suối Yến lên Chùa Thiên Trù, Động Hương Tích thắp hương lễ Phật.

Khai hội Chùa Hương, người dân nô nức đi lễ từ 2 giờ sáng ảnh 3

Các dịch vụ dọc Suối Yến phục vụ du khách suốt đêm.

Khai hội Chùa Hương, người dân nô nức đi lễ từ 2 giờ sáng ảnh 4Ban Tổ chức lễ hội Chùa Hương cho biết toàn bộ thuyền phục vụ lễ hội năm nay đã được sơn màu xanh.

Khai hội Chùa Hương, người dân nô nức đi lễ từ 2 giờ sáng ảnh 5

Người dân mua lễ trước cửa động Hương Tích.

Khai hội Chùa Hương, người dân nô nức đi lễ từ 2 giờ sáng ảnh 6

Người dân chuẩn bị đồ cúng lễ trong động Hương Tích.

Khai hội Chùa Hương, người dân nô nức đi lễ từ 2 giờ sáng ảnh 7

Động Hương Tích lúc 4h30 sáng nay....

Khai hội Chùa Hương, người dân nô nức đi lễ từ 2 giờ sáng ảnh 8

... mỗi lúc một đông.

Khai hội Chùa Hương, người dân nô nức đi lễ từ 2 giờ sáng ảnh 9

Hứng nước xin lộc, may mắn trong Động Hương Tích.

Khai hội Chùa Hương, người dân nô nức đi lễ từ 2 giờ sáng ảnh 10

Bé gái theo bố mẹ đi lễ Chùa Hương.

Khai hội Chùa Hương, người dân nô nức đi lễ từ 2 giờ sáng ảnh 11

Vẫn có rất nhiều người dân chọn lối đi bộ để lên Động Hương Tích lễ phật.

Khai hội Chùa Hương, người dân nô nức đi lễ từ 2 giờ sáng ảnh 12Ông Nguyễn Chí Thanh- Trưởng Ban Quản lý khu di tích Chùa Hương, Phó Ban Tổ chức Lễ hội cho biết trong 3-4 ngày qua đã có trên 10.000 du khách tới Chùa Hương lễ phật. 9h sáng nay, Lễ hội Chùa Hương năm 2017 đã chính thức khai mạc 

Khai hội Chùa Hương, người dân nô nức đi lễ từ 2 giờ sáng ảnh 13Lễ hội sẽ kéo dài từ ngày mùng 6 tháng Giêng tới hết tháng 3 âm lịch.