Khai giảng khóa tập huấn quân sự võ thuật cho Công an Hà Nội

ANTD.VN -Sáng 14-3, CATP Hà Nội đã tổ chức Lễ khai giảng Khóa tập huấn quân sự võ thuật cho lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy của Công an các quận, huyện và thị xã thuộc CATP Hà Nội. Đến dự và phát biểu tại buổi lễ có Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; đại diện Bộ Tư lệnh CSCĐ Bộ Công an, lãnh đạo các đơn vị Công an quận, huyện và thị xã. 

Hơn 100 học viên là CBCS hiện đang công tác tại các đơn vị như Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy…tham dự khóa học. Trung đoàn CSCĐ được giao trách nhiệm phối hợp cùng với Trung tâm huấn luyện đào tạo của Bộ Tư lệnh CSCĐ, Trung tâm huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ CATP Hà Nội huấn luyện, đào tạo cho các học viên.

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh tới yêu cầu cần thiết của khóa tập huấn, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, phòng, ban chức năng và các học viên hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Hải Quân, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ CATP Hà Nội đã công bố các quyết định thành lập Ban chỉ đạo và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo tập huấn quân sự võ thuật cho CBCS CATP Hà Nội; Quyết định tổ chức tập huấn võ thuật, quân sự, sử dụng các vũ khí quân dụng cho các CBCS Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy thuộc CATP Hà Nội. Thời gian huấn luyện 30 ngày tại Trung tâm huấn luyện đào tạo nghiệp vụ CATP Hà Nội.

Đại tá Trần Hải Quân, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ CATP Hà Nội công bố các quyết định thành lập và triển khai tổ chức khóa đào tạo

Phát biểu khai giảng khóa tập huấn, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình nhấn mạnh: Thời gian gần đây, các loại tội phạm hình sự, ma túy sử dụng vũ khí "nóng" có xu hướng diễn biến phức tạp, đã gây ra một số vụ án nghiêm trọng, gây tâm lý quan ngại, lo lắng cho nhân dân. Đáng chú ý, những đối tượng này đang có xu hướng trẻ hóa, gây án trong tình trạng ngáo đá, sẵn sàng chống trả lại lực lượng Công an.

Mặc dù các lực lượng thuộc CATP Hà Nội đã được trang bị đầy đủ các thiết bị, công cụ hỗ trợ làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong những năm qua, đã xảy nhiều trường hợp đối tượng chống người thi hành công vụ, có cả những CBCS đã hy sinh. Đây là mất mát vô cùng to lớn của CATP Hà Nội trong sự nghiệp đấu tranh, bảo đảm ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh CSCĐ đóng vai trò nòng cốt trong công tác đào tạo cho các học viên

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình khẳng định: Việc tổ chức khóa học đào tạo tập huấn quân sự, võ thuật, sử dụng các vũ khí quân dụng là vô cùng cần thiết nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức, đóng vai trò quan trọng góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô tinh nhuệ, hiện đại.

Trong thời gian 30 ngày, các học viên sẽ có thời gian ôn lại những phần lý thuyết, luyện tập võ thuật, sử dụng các loại vũ khí. Bên cạnh đó, các học viên còn được những giảng viên có nhiều kinh nghiệm truyền đạt những kinh nghiệm trong quá trình xử lý tình huống nghiệp vụ để trau dồi hơn kiến thức thực tế, đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng công tác.

Các CBCS ở những đơn vị Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy...thường xuyên đối mặt với hiểm nguy được tham gia đào tạo, huấn luyện, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ

Các học viên sau khi kết thúc khóa tập huấn còn là những hạt nhân đào tạo, giúp đỡ CBCS trong đơn vị của mình để góp phần cùng tập thể đơn vị đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô.