Khai giảng khóa đào tạo phóng viên văn hóa

ANTĐ - Lần đầu tiên ở Việt Nam, mô hình đào tạo cử nhân báo chí về lĩnh vực văn hóa-văn nghệ đã khai giảng  hôm qua, 30-9 tại Khoa Sáng tác-Lý luận-Phê bình thuộc trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Như vậy, việc đào tạo của khoa Sáng tác-Lý luận-Phê bình văn học sẽ tồn tại song song 2 hệ: một hệ viết báo văn hóa-văn nghệ, một hệ viết văn. Với chương trình học gồm một nửa lý thuyết, một nửa thực hành, lớp viết báo văn hóa-văn nghệ sẽ trang bị cho mỗi sinh viên những kiến thức và kỹ năng làm báo chuyên sâu về văn hóa-văn nghệ, gồm các vấn đề đại cương, kiến thức nghề nghiệp báo chí và văn hóa-văn nghệ. Đội ngũ giảng dạy là những giảng viên dạy nghề báo tại khoa, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Lớp viết báo chuyên về văn hóa-văn nghệ sẽ tuyển sinh theo hình thức đại trà 2 khối C, D và bước đầu mỗi năm tuyển một lớp khoảng trên dưới 40 sinh viên.