Khách sạn của ĐT Việt Nam xuất hiện F0, trận gặp Nhật Bản có bị ảnh hưởng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một thông tin đáng lo ngại với ĐT Việt Nam vừa xuất hiện, khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội phát hiện 8 ca F0 ở khách sạn Grand Plaza, nơi Công Phượng và đồng đội đang đóng quân chuẩn bị cho vòng loại cuối World Cup 2022.

Theo đó, khách sạn Grand Plaza và toà nhà văn phòng Charmvit trên phố Trần Duy Hưng (Trung Hoà, Cầu Giấy) đang được điều tra dịch tễ vì xuất hiện 8 ca F0.

Khách sạn Grand Plaza (Ảnh: Internet)

Khách sạn Grand Plaza (Ảnh: Internet)

Khách sạn Grand Plaza đang là đại bản doanh ĐT Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho hai trận đấu với Nhật Bản (11-11) và Ả Rập Xê Út (16-11) ở vòng loại cuối World Cup 2022. Đội tuyển tập trung tại đây từ hôm 25-10.

Thông tin có 8 ca F0 xuất hiện khiến người hâm mộ vô cùng lo ngại, nhất là trong bối cảnh chỉ còn 5 ngày nữa là ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận tiếp ĐT Nhật Bản trên sân nhà.

Tuy nhiên, nhiều người có thể vơi đi sự lo lắng này, khi ĐT Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc quy tắc "bong bóng khép kín" trong suốt thời gian đóng quân ở đây. Cụ thể, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã thuê riêng nhiều tầng của khách sạn này để đóng quân biệt lập.

Công Phượng và các đồng đội thực hiện nghiêm quy tắc "bong bóng khép kín" (Ảnh: VFF)

Công Phượng và các đồng đội thực hiện nghiêm quy tắc "bong bóng khép kín" (Ảnh: VFF)

Hàng ngày, mọi thành viên của đội di chuyển ra sân tập và ngược lại, mọi sinh hoạt, ăn uống... đều theo nguyên tắc khép kín, không tiếp xúc với người lạ. Do đó, khả năng các thành viên tuyển Việt Nam tiếp xúc với ca F0 là không cao. Ngoài ra, toàn bộ thành viên ĐT Việt Nam đều đã được tiêm 2 mũi vaccine, giảm nguy cơ nhiễm bệnh.

Dù sao, từ nay đến ngày diễn ra trận gặp Nhật Bản (11-11), ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ phải trải qua nhiều lần xét nghiệm Covid-19 hơn, để có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi bước vào trận đấu theo quy định của FIFA.