Tại sao vẫn chưa thành "mũi nhọn"?

Tại sao vẫn chưa thành "mũi nhọn"?

ANTĐ - “Việt Nam không phải học đâu xa, bởi cứ nhìn vào Thái Lan, Malaysia hay Singapore... sẽ thấy cách họ làm du lịch. Vì sao họ có thể thu tới đồng tiền cuối cùng của mỗi du khách, trong khi ở Việt Nam, khách tới một lần không muốn quay trở lại”, đó là những trăn trở của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại “Hội nghị định hướng phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”. 
Khách du lịch quốc tế đến Hà Nội  tăng đột biến

Khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tăng đột biến

ANTĐ - Theo Sở Du lịch Hà Nội, lượng khách quốc tế đến Hà Nội từ đầu năm đến nay có mức tăng trưởng đột biến, đạt trên 2 triệu lượt khách, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, du khách Trung Quốc có mức tăng trưởng cao, gấp 2 lần so với năm trước, tiếp đó là khách Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Australia, Mỹ, Đức…
Khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 4,7 triệu lượt

Khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 4,7 triệu lượt

ANTĐ - Thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 27-6 cho biết: Khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt hơn 4,7 triệu lượt, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2015. 
Festival Tết Hàn thực

Festival Tết Hàn thực

ANTĐ - Với mục đích giúp người nước ngoài ở Việt Nam có cơ hội hiểu hơn về nét văn hóa Việt, đồng thời giúp giới trẻ giao tiếp tiếng Anh, tìm hiểu văn hóa nước bạn, CLB Hanoikids tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa mang tên “Culture Puzzle” (Mảnh ghép văn hóa). 

"Kinh Kong" về, danh thắng Tràng An tắc kẹt đường thủy

"Kinh Kong" về, danh thắng Tràng An tắc kẹt đường thủy

ANTĐ - Sáng 27-2, đoàn làm phim Kong: Skull Island bắt đầu quay ở Tràng An, Ninh Bình. Du khách đã đổ dồn về danh thắng này. Dưới sông, cả ngàn chiếc thuyền chèo tay hoạt động hết công suất, gây ra cảnh tắc đường thủy chưa từng có.

Đất nước "Triệu voi" hút khách

Đất nước "Triệu voi" hút khách

ANTĐ - Du lịch đang ngày càng khẳng định vị thế của ngành “công nghiệp không khói” mũi nhọn ở đất nước Lào dù kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều khó khăn.

Một năm đầy biến động với Du lịch Việt Nam

Một năm đầy biến động với Du lịch Việt Nam

ANTĐ - Du lịch Việt Nam phục hồi sau 13 tháng sụt giảm lượng khách quốc tế, các danh thắng Việt tỏa sáng trên các phương tiện truyền thông quốc tế… Đó là những hình ảnh tiêu biểu cho một năm thành công, nhưng cũng đầy biến động của Du lịch Việt Nam. 
Khách quốc tế giảm do "mùa vụ"

Khách quốc tế giảm do "mùa vụ"

ANTĐ - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 9-2015 ước đạt 626.324 lượt, giảm 5,8% so với tháng 8-2015. 
Hiểu hơn về những chiến công thầm lặng

Hiểu hơn về những chiến công thầm lặng

ANTĐ - Sau 2 tuần mở cửa, Bảo tàng Công an Hà Nội ở 67 phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã thu hút gần 4.000 lượt khách tham quan, mang đến nhiều cảm nhận thú vị cho người xem. 
"Đừng để du khách có tâm lý bị cướp"

"Đừng để du khách có tâm lý bị cướp"

ANTĐ - Ngày 15-7, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ đã tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Vì môi trường Du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện”, với sự có mặt của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam và đại diện Chính quyền, các Sở, các công ty lữ hành tại Việt Nam.

Chủ nhà phải sửa mình

Chủ nhà phải sửa mình

ANTĐ - Ông có thấy lạ không? Trong khi dân mình ra đường “bao bọc” kín mít từ đầu đến gót chân, thì du khách nước ngoài cứ đầu trần, áo may ô, áo hai dây, quần ngố dạo phố.
Mở rộng đối tượng miễn thị thực, thêm lực hút khách du lịch

Mở rộng đối tượng miễn thị thực, thêm lực hút khách du lịch

ANTĐ - Miễn thị thực nhập cảnh (visa) không phải là chìa khóa quyết định sự phát triển của ngành du lịch nhưng đây  là yếu tố quan trọng tác động đến lựa chọn của du khách quốc tế khi đặt chân đến bất cứ quốc gia nào. Bởi vậy, việc Chính phủ quyết định miễn thị thực cho công dân 5 nước Tây Âu hôm  18-6 được xem là động thái tích cực mở ra triển vọng mới cho ngành du lịch Việt Nam.   
Du khách gặp rắc rối, hãy gọi đường dây nóng 0946791955

Du khách gặp rắc rối, hãy gọi đường dây nóng 0946791955

ANTĐ - Lâu nay, ngành du lịch vẫn nhức nhối nạn du khách bị “chặt chém”, đeo bám khi tham quan, mua sắm tại các điểm du lịch. Khi không thể trông chờ vào việc thay đổi nhận thức của người làm dịch vụ du lịch trong một sớm một chiều, thì công tác tiếp nhận, xử lý và hỗ trợ du khách khi xảy ra vụ việc khiếu nại, tố cáo cần phải được ưu tiên hàng đầu.