Khách hát cùng nhân viên tháo chạy, nhảy xuống ao, chui vào chuồng chó, chuồng gà để trốn Công an

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 15/8, Công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để ra quyết định xử phạt một chủ quán karaoke trên địa bàn vi phạm về quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Hàng chục khách hát và chủ quan Karaoke Xmen I bị lực lượng Công an Tam Đảo tạm giữ để xác minh

Hàng chục khách hát và chủ quan Karaoke Xmen I bị lực lượng Công an Tam Đảo tạm giữ để xác minh

Khoảng 23h ngày 14/8, Công an huyện Tam Đảo phát hiện 20 người (gồm 9 khách hát nam và 11 nữ nhân viên) tụ tập hát hò tại quán Karaoke Xmen I (ở thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo). Quán hát này do Tạ Thị Thủy (SN 1990, ở cùng địa chỉ trên) làm chủ.

Khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, những người này tìm cách tháo chạy. Nhiều người chui vào chuồng gà, chuồng chó, thậm chí nhảy xuống ao để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, tất cả 20 khách hát và chủ quán đã bị lực lượng Công an khống chế, lập biên bản vi phạm.

Theo lực lượng chức năng, trước đó Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã có công văn yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, Internet... trên địa bàn phải tạm dừng hoạt động.

Tuy nhiên, bất chấp quyết định, quán Karaoke Xmen I do Thuỷ điều hành vẫn lén lút hoạt động chui. Để tránh bị phát hiện, Thuỷ đã chỉ đạo nhân viên đóng cửa quán, tắt đèn biển hiệu bên ngoài.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Tạ Thị Thủy về hành vi không chấp hành quyết định tạm dừng kinh doanh để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng lập biên bản 20 người khác về hành vi tập trung đông người.