Khắc phục sự cố cháy lớn gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng ở Bắc Giang

ANTĐ - Vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong đóng tại xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hoà- tỉnh Bắc Giang vào chiều 6-4, gây thiệt hại lên tới hàng trăm tỉ đồng. Trong ngày 7-4, công tác khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân của vụ cháy đang được các lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương.

Do là xưởng sản xuất có nhiều nguyên vật liệu may mặc nên đến 9 giờ sáng nay (7-4), lực lượng PCCC của Công an tỉnh Bắc Giang vẫn phải tiếp tục sử dụng vòi nước bơm dập tắt những đám cháy vẫn còn âm ỉ ở bên trong.

Để ổn định tình hình, công an huyện Hiệp Hoà đã huy động lực lượng, kể cả công an các xã giáp ranh, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực xảy ra cháy.

Vụ cháy đã gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Thượng tá Tống Ngọc Long, Trưởng Công an huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang cho biết: “Là đơn vị chủ trì đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực xảy ra cháy, chúng tôi phối hợp với CAH Việt Yên và công an các xã trong cụm an ninh giáp ranh và các đơn vị chức năng của CA tỉnh để tổ chức khám nghiệm tìm nguyên nhân xảy ra cháy và phối hợp với Công ty Hà Phong để giải quyết những khó khăn cho công nhân và công ty”.

Thống kê sơ bộ bước đầu cho thấy, vụ cháy đã gây thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng. Nhiều tài liệu kế toán, hồ sơ cá nhân, bảo hiểm xã hội của công nhân đã bị thiêu rụi.

Ông Vũ Văn Hưng, Phó TGĐ Cty CP May XK Hà Phong cho biết: “Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công nhân. Trước mắt chúng tôi sẽ phối hợp với đơn vị bảo hiểm lên phương án bồi thường thiệt hại cho công nhân, vì chúng tôi đã mua bảo hiểm cho nhân viên của công ty”.

Công tác khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân đang được tiến hành khẩn trương

Đến thời điểm này, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đang chỉ đạo sát sao các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, khám nghiệm hiện trường để tìm ra nguyên nhân của vụ cháy. Tuy nhiên, vụ cháy một lần nữa là lời chuông cảnh báo về công tác phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp, khi mà cách đây chưa đầy một tháng, cả nước đã đồng loạt phát động Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.