Khắc Hưng bị nghi ngờ "đạo" cả nhạc Hàn lẫn nhạc Hoa ​

ANTD.VN - Ca khúc “Ánh nắng của anh” mà Khắc Hưng sáng tác bị phát hiện là có phần nhạc giống cả nhạc Hàn lẫn nhạc Hoa.
Ca khúc “Ánh nắng của anh” mà Khắc Hưng sáng tác bị phát hiện là có phần nhạc giống cả nhạc Hàn lẫn nhạc Hoa.

Cụ thể, hai câu hát mở đầu trong bài hát “Ánh nắng của anh” là: “Từ bao lâu nay, anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay” bị “tố” là có giai điệu giống với đoạn dạo đầu của tác phẩm piano “I” của nghệ sĩ nổi tiếng Yiruma. “I” nằm trong album “First love” được Yiruma phát hành năm 2001.

Đoạn clip so sánh giữa đoạn ca khúc trên của Khắc Hưng với đoạn nhạc của Yiruma cũng được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Không dừng lại ở đó, một cư dân mạng còn tìm ra clip một bài hát nhạc Hoa mà người này cho rằng Khắc Hưng đã “đạo” cả phần nhạc của bài này trong “Ánh nắng của anh”. “Ai nghe bảo không giống nữa thì mình…quỳ” – người này hài hước khẳng định.

Liên quan đến nghi án “đạo” nhạc, một độc giả còn bình luận rằng Khắc Hưng chính là người phối khí cho ca khúc “Don’t you go” của Vũ Cát Tường và sau đó phần nhạc của ca khúc này bị nhạc sĩ Châu Đăng Khoa bóc mẽ là “mượn” của nhạc phẩm quốc tế “Unfriend you”.

Hiện Khắc Hưng chưa lên tiếng phản hồi gì về việc này. Cách đây không lâu, Khắc Hưng cũng vừa cùng lúc được tôn vinh là “Nhạc sĩ của năm” và “Nhà sản xuất âm nhạc của năm” tai giải “Cống hiến 2017”. Nhạc sĩ trẻ sinh năm 1992 này là "cha đẻ" của nhiều sáng tác "hit" đình đám như: Sau tất cả, Tôi là ai trong em (Erik), Cuộc tình không may (Mỹ Tâm), Anh đang nơi đâu (Miu Lê), Riêng mình anh thôi (Văn Mai Hương)....và được mệnh danh là "cỗ máy tạo hit" trong làng nhạc Việt.