"Sát thủ" Kh-31 trên Su-30MK2 sẵn sàng tác chiến trên biển Đông

"Sát thủ" Kh-31 trên Su-30MK2 sẵn sàng tác chiến trên biển Đông

ANTĐ - Nga đã đưa vào sử dụng các phiên bản tên lửa Kh-31AD và Kh-31PD với tầm phóng vượt trội thế hệ tiền nhiệm (Kh-31AD có tầm phóng 120km - 160km, Kh-31PD có tầm phóng 180km - 250km). Nếu Su-30MK2 Việt Nam được trang bị những tên lửa này, khả năng tác chiến sẽ được nâng cao cực đại.
Ấn Độ vẫn tin tưởng vào tàu ngầm Kilo của Nga

Ấn Độ vẫn tin tưởng vào tàu ngầm Kilo của Nga

ANTĐ - Hãng tin RIA Novosti của Nga, ngày 16/12/2013 đưa tin, Nhà máy đóng tàu Zvyozdochka của Nga sẽ tiếp nhận ít nhất 2 tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo của Ấn Độ vào giữa năm 2015 để đại tu, nhằm kéo dài tuổi thọ hoạt động của chúng thêm 10 năm nữa.
Phi công J-8 không nhảy dù, máy bay đâm vào rừng tử nạn

Phi công J-8 không nhảy dù, máy bay đâm vào rừng tử nạn

ANTĐ - Lúc 19h11 ngày 12-12, một chiếc máy bay chiến đấu J-8 của không quân Trung Quốc đã gặp tai nạn trong chuyến bay huấn luyện ban đêm. Máy bay đã rơi xuống khu vực rừng núi thôn Dương Khẩu - thị trấn Báo Phúc, huyện An Cát, Chiết Giang, làm phi công hy sinh, không có thương vong dưới mặt đất.
“Thần chết” MQ-9 Reaper hay siêu tiêm kích đã năng?

“Thần chết” MQ-9 Reaper hay siêu tiêm kích đã năng?

ANTĐ - Gần đây, trên cổng thông tin của Bộ tư lệnh hải quân Mỹ đã xuất hiện chùm ảnh máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ trang bị bom và các loại tên lửa, biểu thị khả năng tấn công đa dạng không kém gì máy bay chiến đấu có người lái.
Mon men ra xa bờ, Liêu Ninh rất dễ bị “hạ sát”

Mon men ra xa bờ, Liêu Ninh rất dễ bị “hạ sát”

ANTĐ - Sáng 26-11, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã khởi hành từ Thanh Đảo xuống khu vực biển Đông, đi theo làm nhiệm vụ hộ tống cho nó là 2 tàu hộ vệ và 2 tàu khu trục, mang theo một số máy bay trực thăng. Tuy nhiên, chừng đó vẫn là chưa đủ, Liêu Ninh rất dễ bị hạ vì thiếu máy bay cảnh báo sớm, máy bay chống ngầm, trong khi J-15 chưa có khả năng tác chiến.
X-47B hình thành khả năng tác chiến siêu hạng

X-47B hình thành khả năng tác chiến siêu hạng

ANTĐ - X-47B của Mỹ vừa hoàn thành một chu trình thử nghiệm mới để hình thành khả năng tác chiến trên tàu sân bay, trong đó có cả những kỹ thuật siêu việt như cất, hạ cánh trong điều kiện gió không đồng nhất và tự động bay lên khi không móc được cáp hãm đà.
2 chiếc B-2 uy lực hơn vài chục chiếc cường kích

2 chiếc B-2 uy lực hơn vài chục chiếc cường kích

ANTĐ - Phát triển máy bay ném bom chiến lược đã từng bị xem nhẹ trong một thời gian dài, các nước hầu như cho rằng nó cồng kềnh, dễ bị máy bay chiến đấu, hỏa lực mặt đất bắn rơi. Nhưng hiện nay, máy bay ném bom chiến lược tàng hình lại được các cường quốc như Mĩ, Nga và Trung Quốc coi trọng. 
Trung Quốc sẽ tấn công thu hồi Đài Loan năm 2020?

Trung Quốc sẽ tấn công thu hồi Đài Loan năm 2020?

ANTĐ - Ngày 8-10, Co quan quân sự Đài Loan đã công bố “Báo cáo quốc phòng năm 102” (năm Đài Loan dân quốc), trong báo cáo cho rằng Trung Quốc tiếp tục xây dựng quân đội và dự tính đến năm 2020 Đại Lục sẽ chuẩn bị đầy đủ khả năng tấn công...
Khám phá uy lực cực mạnh của “Cá sấu” Ka-52 Alligator

Khám phá uy lực cực mạnh của “Cá sấu” Ka-52 Alligator

ANTĐ - Trực thăng Ka-52 Alligator được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất, từ thiết bị điện tử cho đến vũ khí. Chúng có khả năng chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả ngày lẫn đêm; tấn công các mục tiêu thiết giáp và phi thiết giáp.
Nhật dễ dàng đánh bại máy bay, tàu ngầm Trung Quốc

Nhật dễ dàng đánh bại máy bay, tàu ngầm Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 26/08 vừa qua, tạp chí “Asiaweek”của Hồng Kông, kỳ 1 tháng 9 (bản giới thiệu) đã có bài phỏng vấn ông Toshio Tamogami - cựu tư lệnh lực lượng tự vệ trên không Nhật Bản. Vị thượng tướng nghỉ hưu này cho biết, lực lượng hải, không quân Nhật Bản hơn rất xa so với Trung Quốc.
Mỹ mất 2 tàu sân bay thì hải quân Trung Quốc cũng xóa sổ

Mỹ mất 2 tàu sân bay thì hải quân Trung Quốc cũng xóa sổ

ANTĐ - Ngày 21/08, tuần báo “Người đưa tin công nghiệp quốc phòng” của Nga đã có bài viết phân tích cụ thể, yếu tố cấu thành các nhóm chiến đấu của hải quân Trung Quốc và tiến hành đánh giá sức chiến đấu của các nhóm tàu chiến này.
Nhật vung tiền xây dựng lực lượng tác chiến đổ bộ

Nhật vung tiền xây dựng lực lượng tác chiến đổ bộ

ANTĐ - Nhằm tăng cường khả năng phòng thủ biển đảo, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xây dựng kế hoạch thành lập lực lượng thiết giáp lưỡng thê (tác chiến 2 chức năng thủy - bộ) và đề xuất dự trù kinh phí cần thiết trong dự toán ngân sách quốc phòng năm tới.