Kẹt xe ở Manila khiến Philippines thiệt hại 1.500 tỷ đồng/ngày

ANTĐ - Ngày 16-9, Bộ trưởng Kế hoạch kinh tế Philippines Arsenio Balisacan cho biết nạn kẹt xe ở vùng thủ đô Manila khiến nền kinh tế Philippines mất 3 tỷ peso ( gần 1.500 tỷ đồng VN) mỗi ngày, tương đương 0,8% GPD hàng năm của Philippines.

Các cơn mưa lớn đã gây kẹt xe kinh hoàng vào tối 8-9 ở đại lộ Epifanio de los Santos, Manila

Ông Arsenio Balisacan cho biết đây chỉ là con số ước tính ở mức thận trọng, chỉ tính thiệt hại do thời gian bị mất và xăng dầu vận hành xe cộ trong thời gian bị kẹt xe.

Mặc dù nạn kẹt xe đang ngày càng trầm trọng nhưng các khoản chi tiêu phát triển cơ sở hạ tầng của chính phủ đang bị trì hoãn do gặp khó khăn trong việc đáp ứng các đòi hỏi mới về tính minh bạch.

Tuần trước, phát biểu tại Hội nghị Hội đồng Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC), Tổng thống Benigno Aquino cho biết chính phủ của ông đang làm việc cật lực để giải quyết tình trạng tắc nghẽn ở Manila. Ông nói chính phủ quyết định nâng ngân sách xây dựng cơ sở hạ tầng lên mức 5% GDP vào năm 2016 so với mức 5% hiện nay. Ông cho biết chính phủ sẽ nâng cấp các cảng biển, sân bay, bến xe buýt, hệ thống đường sắt cũng như nhiều dự án giao thông trọng điểm khác.

Ghi nhận nạn kẹt xe đang là nỗi khổ của người dân thủ đô, ông nói sẽ lập một tổ chuyên trách đa ngành để điều tiết giao thông ở Manila.

Mới đây, những trận mưa lớn đã gây ngập nặng, dẫn đến kẹt xe kinh hoàng ở đại lộ Epifanio de los Santos ở Manila suốt 5 tiếng đồng hồ.