Kết thúc nắng nóng bất thường, miền Bắc đón không khí lạnh

ANTĐ -Nền nhiệt độ trung bình tháng 2-2015 tăng từ 2-4 độ C, mức tăng khá cao. Trong khi đó, đợt không khí lạnh xuất hiện vào đêm mai 28-2 cũng chỉ làm cho miền Bắc trở rét.

Các tỉnh miền Bắc đang trải qua những ngày Đông của tháng 2 với nền nhiệt độ cao nhất lên tới 29-30 độ C tại Hà Nội. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, hiện tượng ấm đậm (nóng trong mùa đông) đang diễn ra tại các tỉnh miền Bắc không phải là hiếm, có chu trình khoảng 3-4 năm xuất hiện một lần.

Cụ thể, quan trắc 10 năm gần đây cho thấy, cứ 3-4 năm hình thái thời tiết ấm đậm trong tháng 2 lại xuất hiện một lần. Tháng 2-2003, tháng 2-2009, nhiệt độ ghi nhận được ở mức cao kỷ lục. Nắng nóng đã xuất hiện và kéo dài 7 ngày ở các tỉnh Bắc bộ, tại Hà Nội nhiệt độ lên tới 30-32 độ C, phía Tây Bắc bộ ghi nhận 34-35 độ C. Đầu tháng 2-2010 cũng tái hiện tình trạng tương tự.

Trong khi đó, theo quy luật mùa ở miền Bắc, tháng 2 là tháng nền nhiệt độ thấp, có rét. Tuy nhiên, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hầu như trong tháng 2-2015 không ghi nhận đợt không khí lạnh cường độ mạnh nào tăng cường xuống nước ta, đặc biệt là nửa cuối tháng 2.

Vì vậy, nền nhiệt trong tháng 2-2015 đã tăng trung bình 2-4 độ C so với nhiệt độ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. “Mức tăng nhiệt độ như vậy là khá lớn và ít gặp. Kỷ lục ghi nhận, tháng 2-2009, nền nhiệt trung bình tháng tăng 6 độ C”, ông Hải cho hay.

Lý do tháng 2-2015 nóng ấm trái với quy luật được ông Hải phân tích, thông thường trong tháng này có khoảng 4-6 đợt không khí lạnh tăng cường, bổ sung kế tiếp nhau khiến nền nhiệt miền Bắc duy trì ở mức thấp. Trong khi đó, nửa cuối tháng 2-2015 đến nay chưa có một đợt không khí lạnh nào xuất hiện, vì vậy nền nhiệt tăng dần, nắng nóng xuất hiện.

Miền Bắc trải qua tháng 2-2015 nóng như mùa hè

Tuy nhiên, ông Hải cũng bác bỏ nghi vấn cho rằng, hiện tượng nắng nóng giữa mùa đông như hiện tại là do ảnh hưởng của El Nino. Ngoài ra, việc nắng nóng khá đặc biệt trong tháng 2 cũng chưa có mối tương quan nào dự báo về một mùa hè nắng nóng hơn.

“Đây cũng nằm trong quy luật của thời tiết, có thiếu hụt thì sẽ có cân bằng để bù trả. Năm nay nắng nóng nhiều hơn trong mùa đông thì có thể năm sau sẽ lạnh kéo dài hơn”, ông Hải cho hay. Tuy vậy, ông Hải cũng cảnh báo về tình trạng giông lốc, sấm sét sắp xuất hiện. Từ tháng 3 trở đi, thời tiết chuyển sang giai đoạn giao mùa, giữa mùa mưa và mùa khô ở Bắc bộ, vì vậy cần đề phòng mưa đá, giông lốc cũng như sấm sét gây thiệt hại.

Trong khi đó theo dự báo, đêm mai 28-2, các tỉnh Bắc bộ sẽ đón một đợt không khí lạng tăng cường.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Bắc bộ có mưa, mưa rào rải rác.  Từ ngày 1-3-201, các tỉnh Bắc Trung bộ có mưa, mưa rào. Các tỉnh miền Bắc trời trở lạnh, riêng phía Đông Bắc bộ trời trở rét.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, đợt lạnh vào đêm ngày 28-2 dù không đủ mạnh để khiến thời tiết các tỉnh miền Bắc lạnh sâu nhưng cũng làm cho nền nhiệt độ giảm khá mạnh. Nhiệt độ các tỉnh miền Bắc ở mức 17-25 độ C. Hình thái thời tiết này sẽ duy trì đến hết tuần sau.