Kết quả phân tích gene virus SARS-CoV-2 của bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dù bệnh nhân Covid-19 số 867 (BN867) – ca bệnh đầu tiên tại thành phố Hải Dương – chỉ đi lại giữa Hà Nội và Hải Dương, nhưng kết quả phân tích gene virus SARS-CoV-2 của bệnh nhân này lại tương đồng với virus ở Đà Nẵng.
Khu phố Ngô Quyền ở thành phố Hải Dương đang bị phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19

Khu phố Ngô Quyền ở thành phố Hải Dương đang bị phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 diễn ra ngày 18-8, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã phân tích khá kỹ về tính chất của hai ổ dịch Covid-19 lớn nhất tại miền Bắc thời điểm này là chùm ca bệnh ở thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) và Hà Nội.

Theo đó, tính từ 25-7 (thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại Đà Nẵng) đến nay, thành phố Hải Dương ghi nhận 11 ca mắc Covid-19 còn Hà Nội là 12 ca.

Tuy nhiên, trong khi các ca bệnh ở Hà Nội là những ca lẻ tẻ đều có liên quan đến Đà Nẵng, thì 11 ca mắc ở thành phố Hải Dương là một chùm ca bệnh và đều liên quan đến từ quán Thế giới bò tươi (đường Ngô Quyền, TP Hải Dương).

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng, ca bệnh đầu tiên được phát hiện có liên quan đến chùm ca bệnh ở Hải Dương chính là bệnh nhân 867 (BN867) dù người này có lịch trình di chuyển liên tục giữa Hải Dương và Hà Nội (ban đầu được xác định liên quan đến quán bia hơi Lộc Vừng ở huyện Thanh Trì).

BN867 cũng liên quan đến quán Thế giới bò tươi ở thành phố Hải Dương. Bộ Y tế xác định, ca bệnh đầu tiên ở từ quán Thế giới bò tươi chính là "nguồn vào" dịch Covid-19 ở tỉnh này. Theo nhận định ban đầu, khoảng thời gian nguồn bệnh SARS-CoV-2 xâm nhập vào quán Thế giới bò tươi là từ 25 đến 27-7, từ đó lây ra tỉnh Hải Dương.

Đáng chú ý, dù BN867 chỉ có lịch trình đi lại giữa Hà Nội và Hải Dương, song kết quả phân tích gene cho thấy virus SARS-CoV-2 trên bệnh nhân này tương đồng với virus gây bệnh đang lưu hành tại Đà Nẵng.

Đến nay, tỉnh Hải Dương đã thực hiện được khoảng 2.000 mẫu xét nghiệm RT-PCR để loại trừ nguy cơ mắc Covid-19 ở những trường hợp F1 của các bệnh nhân. Sáng nay, Bộ Y tế yêu cầu Hải Dương phải lấy mẫu cả người thuộc diện F2 để xét nghiệm.

"Ở Hải Dương, chúng tôi nhận định đã có lây nhiễm trong cộng đồng nên phải mở rộng diện xét nghiệm. Phải lấy mẫu ở những khu vực nghi ngờ. Tại khu vực bệnh viện cũng phải lấy mẫu của nhân viên y tế, bệnh nhân, khu vực phòng khám" - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết.

Ông Long cũng nhận định, vài ngày tới, tại Hải Dương và Hà Nội có thể có thêm ca mắc Covid-19 mới.

19 bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nội được công bố khỏi bệnh

Chiều 18-8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã công bố cho 19 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, trong đó có 18 bệnh nhân trở về từ Guinea Xích đạo và 1 bệnh nhân trở về từ Băngladesh.

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hôm nay gồm: BB 364, BN 527, BN 528, BN529, BN530, BN531, BN532, BN533, BN534, BN535, BN538, BN539, BN540, BN541, BN542, BN543, BN545, BN546, BN670.

Sau khi ra Viện các bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày tiếp theo.

Trước đó trong buổi sáng cùng ngày, Bộ Y tế đã công bố thêm 5 bệnh nhân tại Quảng Nam khỏi bệnh COVID-19.