Kết nối cộng đồng chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông

ANTĐ -  20h10 tối 30-7, chương trình “ Kết nối cộng đồng - Vì an toàn giao thông” sẽ diễn ra tại Đà Nẵng với thông điệp cùng chung tay nhằm giảm thiểu tình hình TNGT đối với Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.

Tại Việt Nam, cứ mỗi ngày trôi qua, TNGT lại cướp đi sinh mạng của hơn 20 người và làm cho gần 70 người lâm vào cảnh tàn phế suốt đời. Thiệt hại to lớn về nhân mạng, về sức khỏe, di chứng thương đau của TNGT là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong ký ức của thân nhân người bị nạn và cộng đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng và Giám đốc Quỹ TCF Vũ Sơn thăm nạn nhân bị TNGT ở Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM

Đau lòng hơn là đằng sau cái chết của những nạn nhân tử vong, trong ánh nhìn tuyệt vọng của những nạn nhân mất khả năng lao động, có nhiều em nhỏ không thể đến trường, nhiều bậc cha, mẹ già không còn nơi nương tựa. Chính vì những lý do đó, Liên hợp quốc phát động thập kỷ vì ATGT, Việt Nam tham gia từ năm 2011. Kết quả là những năm vừa qua, TNGT ở Việt Nam giảm mạnh cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương).

Chương trình "Kết nối cộng đồng- Vì an toàn giao thông" nhằm tăng cường công tác giáo dục, đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền về hậu quả của TNGT nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT đường bộ, đồng thời chia sẻ, động viên nạn nhân, gia đình có người thân không may bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn, Uỷ ban ATGT Quốc gia, Quỹ An toàn giao thông và phát triển cộng đồng (TCF) phối hợp cùng UBND các tỉnh, thành phố với sự đồng hành của Tập đoàn Mai Linh.

Chương trình kết nối cộng đồng-vì nạn nhân TNGT diễn ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước

Chương trình tại Đà Nẵng do Ủy ban ATGT Quốc gia, Quỹ An toàn giao thông và phát triển cộng đồng, UBND TP Đà Nẵng tổ chức, Tập đoàn Mai Linh và Diễn đàn Uống có trách nhiệm Việt Nam (VARD) đồng hành với sự góp mặt của các đồng chí lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương và hơn 3.000 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ viên chức, các bạn thanh niên, học sinh, sinh viên, đội ngũ lái xe của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải và quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố.

Chương trình sẽ giao lưu với Đại úy Nguyễn Đình Trung - Bí thư chi đoàn phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, trực tiếp làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT; Tham mưu chuyên đề tăng cường nhắc nhở , hướng dẫn người địa phương khác đến thành phố, được dư luận khen ngợi và ông Phạm Văn Ba ngụ ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Ông đã túc trực cảnh giới ATGT tại đường ngang đường sắt, không quản nắng mưa luôn luôn túc trực và tuyên truyền, nhắc nhở mọi người chấp hành pháp luật về trật tự ATGT tại đường ngang đường sắt trong nhiều năm liền.

Chia sẻ cảnh đời bất hạnh với các nạn nhân của TNGT

Đặc biệt còn có sự tham gia giao lưu của những số phận, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vì TNGT trên địa bàn tỉnh. Đó là em Võ Thành Dương (sn 2005) quận Liên Chiểu mồ côi cả ba lẫn mẹ vì TNGT, gia đình thuộc diện hộ nghèo, em đang ở một người bà con bên ngoại. Em Nguyễn An (SN 2003) huyện Hòa Vang mẹ em mất vì TNGT, bố bị tật bẩm sinh mất khả năng lao động, em vừa đi học vừa chăm sóc cho bố, gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Quỹ An toàn giao thông và phát triển cộng đồng dành tặng những phần quà đến 10 cựu chiến binh tiêu biểu và 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Đà Nẵng, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng. Ngoài ra Ban tổ chức chương trình cùng Tập đoàn Mai Linh còn gửi tặng 500 mũ bảo hiểm đến Ban ATGT TP Đà Nẵng nhằm đề cao ý thức đảm bảo trật tự ATGT.