Kết luận nguyên nhân vụ rơi máy bay của hãng TransAsia

ANTĐ - Ngày 30-6, báo cáo điều tra cuối cùng về vụ tai nạn máy bay xảy ra năm ngoái của hãng hàng không TransAsia (Đài Loan, Trung Quốc) khẳng định, nguyên nhân do lỗi của phi công và trục trặc động cơ. 

Chiếc máy bay chao đảo trước khi lao đầu xuống sông

Máy bay ATR 72-600 số hiệu GE235 lao xuống sông Cơ Long sau khi cất cánh từ sân bay Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc, vào ngày 4-2-2015, khiến 43 người thiệt mạng.

Báo cáo của Hội đồng An toàn Hàng không Đài Loan cho biết, một động cơ của máy bay bị hỏng, và phi công đã tắt nhầm động cơ còn lại duy nhất đang chạy, dẫn tới việc máy bay ngừng hoạt động.

Theo Hội đồng này: “Phi hành đoàn đã không thực hiện những thủ tục đặc biệt và khẩn cấp theo hướng dẫn để xác định nguyên nhân và tiến hành hành động khắc phục cần thiết”.

Khi phi công nhận ra sai lầm thì quá muộn để khởi động lại máy bay.

Báo cáo trên cũng chỉ ra, phi công đã có biểu hiện gặp khó khăn khi xử lý những tình huống khẩn cấp trong quá trình đào tạo nhưng vẫn được cho phép điều khiển máy bay.