Kết luận ban đầu vụ "VĐV tố bị ép nhường huy chương"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kết quả giám định độc lập kết luận tỉ số trận chung kết giữa hai VĐV là chính xác, tuy nhiên trọng tài chính và huấn luyện viên bị gia đình VĐV Nguyễn T.M tố cáo đã mắc sai sót.

Những ngày qua, vụ việc một phụ huynh tố cáo con mình bị ép phải bỏ cuộc, nhường huy chương tại Giải karate năng khiếu trẻ TP.HCM 2024 gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, ông Nguyễn Mạnh Dương cho biết con mình là Nguyễn T.M (thành viên đội karare quận Tân Bình, TP.HCM) khi đang chuẩn bị đấu chung kết hạng 40-45kg nhóm tuổi 11-12 nữ hôm 18-8 thì tổ trọng tài phát loa T.M bỏ cuộc vì chấn thương (dù VĐV này không chấn thương), đồng nghĩa VĐV quận Bình Thạnh sẽ đương nhiên giành huy chương vàng.

VĐV T.M (giáp xanh) trong trận chung kết gây tranh cãi tại Giải karate năng khiếu trẻ TP.HCM 2024

VĐV T.M (giáp xanh) trong trận chung kết gây tranh cãi tại Giải karate năng khiếu trẻ TP.HCM 2024

Khi phụ huynh thắc mắc thì được HLV Nguyễn Thị Mộng Tâm của đội Tân Bình nói: "quận Bình Thạnh họ ít huy chương, họ xin, mình (Tân Bình) nhiều nên cho họ 1 cái", rồi tiếp tục thuyết phục phụ huynh: "Thôi cho người ta đi, chứ nếu tôi ra nói cho đánh thì bé T.M cũng bị xử thua à".

Không chấp nhận cách xử ép này, phụ huynh can thiệp quyết liệt và VĐV T.M tiếp tục được thi đấu. Kết quả chung cuộc, T.M thua 3-11, giành huy chương bạc. VĐV quận Bình Thạnh giành huy chương vàng.

Tiếp nhận sự việc, lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM trực tiếp chỉ đạo các bộ phận liên quan xác minh từ các bên, đồng thời thành lập tổ trọng tài riêng để giám định độc lập video trận đấu.

Kết quả giám định cho thấy trận chung kết thi đấu đúng luật, tổ trọng tài chấm T.M thua 3-11 là chính xác. Các tình huống mà phụ huynh phản ánh trọng tài bắt sai, đều không đúng.

Tuy nhiên, trọng tài chính Trình Dương Khánh Thành đã vội vàng tuyên bố VĐV T.M bỏ cuộc sau khi HLV Nguyễn Thị Mộng Tâm thông tin xin bỏ cuộc, mà chưa thực hiện các bước xác minh cần thiết. Bởi VĐV chấn thương bỏ cuộc cần có giấy nhập viện sau chấn thương, hoặc ban tổ chức cần yêu cầu tổ y tế giải kiểm tra, xác nhận chấn thương của VĐV.

Trong giải trình, HLV Mộng Tâm chỉ thừa nhận nói "có cho T.M vào thi đấu cũng sẽ thua", song phủ nhận phát ngôn "nhường" huy chương vàng cho quận Bình Thạnh như phụ huynh phản ánh.

Đại diện Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT TP.HCM cho rằng HLV Mộng Tâm đã sai và không trung thực, khi VĐV không chấn thương nhưng lại tự ý báo cáo chấn thương và xin bỏ cuộc.

Về phát ngôn nhường huy chương của bà Mộng Tâm, nếu đúng như phụ huynh tố cáo thì đây là phát ngôn không đúng với tiêu chuẩn của một HLV, đồng thời cách hành xử cũng không đúng với vị trí là trưởng đoàn của một đoàn VĐV trẻ, tham dự một giải đấu cấp thành phố.

Được biết, lãnh đạo Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT TP.HCM sẽ tổ chức gặp mặt các bên liên quan để lần nữa lắng nghe và thông báo kết quả làm việc, sau đó báo cáo lên Ban giám đốc Sở VH-TT TP.HCM để có kết luận cuối cùng về sự việc.