Kết án những kẻ buôn người

(ANTĐ) - Do cần tiền ăn chơi, Cù Huy Long (SN 1988, trú tại xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) cùng đồng bọn lên mạng tìm những cô gái trẻ “kẹt nét”, lừa cứu rồi bán cho các “lầu xanh”.

Kết án những kẻ buôn người

(ANTĐ) - Do cần tiền ăn chơi, Cù Huy Long (SN 1988, trú tại xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) cùng đồng bọn lên mạng tìm những cô gái trẻ “kẹt nét”, lừa cứu rồi bán cho các “lầu xanh”.

Các bị cáo trước vành móng ngựa
Các bị cáo trước vành móng ngựa

Những kế hoạch lừa

Từ năm 2008 đến 2009, Cù Huy Long cùng Nguyễn Tài Hải (SN 1990, trú tại xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội), tìm cách làm quen với những cô gái trẻ, rồi lừa sang Trung Quốc để bán cho bạn của Hải là Ngô Thị Hương Trang (SN 1990, trú tại xóm Thượng, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) đang sống ở Trung Quốc để lấy tiền ăn tiêu. Ngày 4-2-2008, Long đã lập nick “chát” và làm quen với cháu Hà Thị Thu Tr ((SN 1992, trú tại xã Cao Mai, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ - là bạn gái của em trai Long) rồi cùng Nguyễn Tài Hải, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1990, trú tại khối 7, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) tìm cách đưa Hà Thị Thu Tr sang bán cho Ngô Thị Hương Trang với giá 4,8 triệu đồng.

Tương tự, do biết Hoàng Thị Hà (SN 1985, trú tại thị trấn Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) cần phụ nữ để làm gái bán dâm, Cù Huy Long đã bàn với Nguyễn Đăng Thuận (SN 1991, trú tại thôn Thượng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Thế Thành (SN 1990, trú tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh), Đào Quý Tú (SN 1988, trú tại thôn Ngự Câu, xã An Thượng) cùng huyện Hoài Đức, Hà Nội và Nguyễn Anh Tuấn tìm những cô gái trẻ “kẹt nét” cứu ra rồi đưa lên thị xã Phúc Yên bán. Ngày 19-2, các đối tượng này đã lên mạng và làm quen được với Nguyễn Mai H (SN 1992, trú tại khu 5, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và Hoàng Phương A (SN 1990, trú tại ngõ 349 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) rồi lừa bán cho Hoàng Thị Hà.

Trước đó, Long, Tú, Thuận Thành và Hà qua “chát” còn quen một cô gái khoảng 17 tuổi tên Hương, quê ở Ninh Bình sau đó rủ lên hồ Đại Lải, thị xã Phúc Yên chơi rồi bán cho Hoàng Thị Hà lấy 1 triệu đồng. Sau khi Hương ở nhà Hoàng Thị Hà được 1 ngày thì bỏ trốn, đến nay cơ quan điều tra chưa xác định rõ bị hại.

Sa lưới pháp luật

23h30 ngày 23-2-2009, trong khi Nguyễn Mai H chở Hoàng Phương A bằng xe máy bỏ trốn về Hà Nội, đến đường Phạm Văn Đồng, huyện Từ Liêm nhưng không đội mũ bảo hiểm nên đã bị CSCĐ dừng xe kiểm tra và đưa về Công an huyện Từ Liêm giải quyết. Tại đây, Nguyễn Mai H và Hoàng Phương A khai:

Tối 18-2-2009, H và Phương A đến chơi với nhóm Nguyễn Đăng Thuận, Nguyễn Anh Tuấn, Cù Huy Long, Đào Quý Tú tại quán Internet ở khu chợ Mễ Trì. Đến sáng 19-2, Long rủ cả nhóm lên nhà Hoàng Thị Hà chơi. Chiều cùng ngày, Thuận, Tuấn, Long và Tú đi về, còn để H và Phương A ở lại nhưng H và Phương A không đồng ý thì bị Cù Huy Long dọa dẫm nên phải làm theo. Sau khi nhóm Tuấn về Hà Nội thì H và Phương A mới hay mình đã bị những đối tượng này lừa bán cho Hà với giá 2 triệu đồng. Ngay trong tối hôm đó, H và Phương A đã phải đến nhà nghỉ Khải Định, ở thị trấn Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên bán dâm. Sau khi bán dâm cho khách, H và Phương A đã rủ nhau trốn về Hà Nội.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội nhận được đơn tố cáo của Hà Thị Thu Tr tố cáo Long, Tuấn, Hải rủ lên Phúc Yên chơi đến ngày 4-2-2009 thì rủ đi thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và gặp bạn của Long là Ngọc rồi đưa sang Trung Quốc bán cho Ngô Thị Hương Trang. Ở Trung Quốc, Hà Thị Thu Tr đã bị Ngô Thị Hương Trang bắt đi bán dâm. Đến ngày 18-2, Hà Thị Thu Tr trốn được về Việt Nam và làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Cù Huy Long và đồng bọn.

Ngay sau đó các đối tượng, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Tài Hải, Nguyễn Thế Thành, Đào Quý Tú và Nguyễn Đăng Thuận đã lần lượt sa lưới pháp luật. Hành vi trên của 5 bị can này đã bị cơ quan công tố cáo buộc phạm tội mua bán phụ nữ. Trong vụ án này, kẻ chủ mưu là Cù Huy Long và Hoàng Thị Hà nhưng trong quá trình điều tra, ngày 23-3-2009 Hoàng Thị Hà đã chết nên cơ quan CSĐT đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với 2 bị can này. Đối với các đối tượng khác liên quan đến vụ án do đã đi khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra chưa xác minh làm rõ hành vi phạm tội nên quyết định tách rút tài liệu để xử lý sau khi có cơ sở.

Hôm qua 6-8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án bị truy tố phạm tội mua bán phụ nữ. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Tuấn 9 năm tù, cộng với 4 năm tù ở bản án trước (tổng mức hình phạt là 13 năm tù giam); Nguyễn Tài Hải 8 năm tù, cộng 9 tháng tù của bản án trước (tổng mức hình phạt 8 năm 9 tháng tù giam); Nguyễn Thế Thành 7 năm tù, cộng với 9 tháng tù của bản án trước (tổng mức hình phạt là 7 năm 9 tháng tù giam); Đào Quý Tú 5 năm 6 tháng tù giam và Nguyễn Đăng Thuận 4 năm tù giam. Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường cho người bị hại theo quy định của pháp luật.

(Tên bị hại trong bài viết đã được thay đổi)

Thanh Quang