Kẻ xả súng Munich đã lên kế hoạch tấn công từ 1 năm trước

ANTĐ -Văn phòng công tố xứ Bavarian vừa tiến hành khám xét nhà của hung thủ xả súng tại Munich và tìm ra bằng chứng cho thấy tên này đã lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công trong suốt một năm qua.

Theo tờ Sueddeutsche Zeitung, hung thủ được cảnh sát xác định là Ali David Sonboly, 18 tuổi, đã mua vũ khí trái phép từ các trang web ngầm (deepweb) - nơi giao dịch của các dịch vụ và sản phẩm phi pháp.

Ali David Sonboly, 18 tuổi, đã mua vũ khí trái phép từ các trang web ngầm

Người đầu tiên nhận ra Sonboly là cha của tên này. Ông đã liên hệ với cảnh sát sau khi xem được đoạn video về vụ xả súng được đăng tải bởi nhân chứng của vụ việc.

Truyền thông Đức cho biết, Sonboly có vấn đề với các bạn đồng lứa và đã trượt một cuộc thi ở trường vào ngày gây án. Đối tượng này đã lên kế hoạch tấn công từ mùa hè năm ngoái và cảnh sát loại trừ khả năng vụ việc này có động cơ chính trị hay chủ động tấn công vào một nhóm người nhất định.

Ngoài ra, cảnh sát Đức tiếp tục nhấn mạnh, hung thủ có vấn đề về tâm thần và đã trải qua thời gian bị  trầm cảm nặng. Nhiều loại thuốc an thần đã được tìm ra ở nhà của hung thủ và đối tượng này cũng đã nằm viện 2 tháng vào năm 2015.

Sonboly đã hack một tài khoản Facebook để thu hút nhiều người đến quán McDonald’s. Tổng cộng 9 người đã thiệt mạng và 35 người đã bị thương. Thi thể của Sonboly đã được tìm thấy gần hiện trường và cảnh sát đã xác định tên này tự bắn vào đầu để tự sát.