Kẻ từng buôn người và ma túy tiếp tục "hành trình" gieo "cái chết trắng"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 1-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Loan (SN 1967, trú tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 10h20 ngày 29-9, tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế, Ma tuý - Công an huyện Thạch Thất phối hợp với Công an xã Hữu Bằng bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Loan có hành vi bán trái phép chất ma tuý cho C.V.T (SN 2000, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội). Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy là Heroin và 500.000 đồng là số tiền bán mà túy.

Đối tượng Nguyễn Thị Loan bị bắt giữ

Đối tượng Nguyễn Thị Loan bị bắt giữ

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng Loan, Công an huyện Thạch Thất thu giữ thêm 15 gói nhỏ và một số cục bột màu trắng đều là Heroin.

Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan Công an, Nguyễn Thị Loan có 2 tiền án về tội “Mua bán người” và “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, người phụ nữ này không chịu làm ăn lương thiện mà tiếp tục gieo cái chết trắng... Bằng "kinh nghiệm" và những thủ đoạn rất tinh vi, Loan cho xây dựng, sữa chữa nhà ở kiên cố, có hệ thống camera giám sát... để cảnh giới phục vụ cho hoạt động bán ma tuý.

Ngay sau khi nắm thông tin hoạt động tội phạm của Nguyễn Thị Loan, Công an huyện Thạch Thất đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế, Ma tuý, phối hợp với Công an xã Hữu Bằng áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, mật phục ngày đêm, bám địa bàn, bám đối tượng để đấu tranh bắt giữ.

Công an huyện đã tạm giữ Loan và hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.