Kẻ trốn nã bị bắt cùng “kho” vũ khí nóng trong nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mua bán trái phép chất ma túy, Ngọc bỏ trốn và bị công an truy nã. Hơn 1 năm trốn khắp nơi, Ngọc vừa bị cơ quan công an bắt giữ.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Ngọc (48 tuổi) trú tại xã Tây Thành, huyện Yên Thành là kẻ trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Theo đó, ngày 23/11/2019, cơ quan công an triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia. Có 4 đối tượng cùng 10 bánh heroin, 8,6kg ma túy đá, 816gam hồng phiến trong đường dây bị bắt. Ngọc là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán số ma túy này.

Phạm Văn Ngọc tại cơ quan công an

Phạm Văn Ngọc tại cơ quan công an

Đồng bọn sa lưới, phát hiện công an đang vây bắt mình, Ngọc nhanh chân bỏ trốn. Ngày 17/3/2021, Ngọc bị cơ quan công an truy nã theo Quyết định số 03/CSMT về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trốn không lâu, Ngọc nhanh chóng kết nối các đối tượng khác để tiếp tục mua bán ma túy. Người đàn ông này chọn vùng rừng núi của xã Tây Thành, giáp ranh với huyện Tân Kỳ để ẩn thân.

Sau thời gian dài theo dõi, đêm ngày 11/8, phát hiện Ngọc đang có mặt ở nhà riêng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quyết định vây bắt. Sau quá trình vận động, thuyết phục, đối tượng Ngọc đã đầu hàng.

Cơ quan công an thu giữ số vũ khí gồm: 1 khẩu súng ngắn bên trong có 6 viên đạn, 1 khẩu súng săm lét có 7 viên đạn, 1 khẩu súng AK kèm theo 1 hộp tiếp đạn và 30 viên đạn; 13 viên hồng phiến, 10 gam heroin, 1 cân điện tử và 1 bộ dụng cụ tự chế để sử dụng ma túy.