Kẻ trộm có tiền án hiếp dâm

ANTĐ - Đêm 10-3, trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT tại khu đô thị Xa La, thuộc địa bàn phường Phúc La, quận Hà Đông (Hà Nội), CAQ Hà Đông đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản là Nguyễn Ngọc Việt và Nguyễn Khoa Trường (cùng SN 1974, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào ngày xảy ra sự việc, Việt và Trường đèo nhau bằng xe máy đến khu đô thị Xa La. Trong lúc lượn lờ tại đây, các đối tượng phát hiện nhà chị Vũ Thị T, ở dãy BT4 – khu đô thị Xa La không khóa cửa. Lập tức, Trường đứng ngoài cảnh giới để Việt lẻn vào nhà lấy cắp chiếc túi xách bên trong có gần 2 triệu đồng, một số ngoại tệ và các đồ dùng, giấy tờ tùy thân. Sau đó, các đối tượng đã lấy hết tiền rồi vứt chiếc túi xách tại khu đất giãn dân Xa La. 

Cùng thời điểm này, lực lượng công an trong lúc tuần tra đã nhận được tin báo của người dân về vụ mất trộm tài sản vừa xảy ra tại dãy BT4. Quá trình rà soát, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện Nguyễn Ngọc Việt và Nguyễn Khoa Trường đi lại trong khu đô thị với nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra hành chính, CAQ Hà Đông phát hiện hai đối tượng này đang cất giấu số tiền có đặc điểm giống với tang vật vụ mất cắp túi xách. Tại trụ sở CAP Phúc La, Việt và Trường đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan công an xác định, Nguyễn Khoa Trường đã có 3 tiền án, còn Nguyễn Ngọc Việt có 1 tiền án về tội “Hiếp dâm”.