Kẻ tâm thần dùng kéo sát hại vợ đang mang thai

ANTĐ - Mắc bệnh tâm thần, Thức đã dùng kéo sát hại vợ trong lúc đang ngủ... 

Sáng nay 19-9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thức (SN 1985, trú tại thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) 12 năm 6 tháng tù về tội "Giết người". Nạn nhân mà Thức đang tâm ra tay sát hại không ai khác chính là vợ của bị cáo.

Bị cáo Thức trước vành móng ngựa

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, do gặp nhiều khó khăn, mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng nên Thức có ý định giết vợ mình là chị Nguyễn Thị L (lúc này vợ Thức đang mang thai) sau đó sẽ tự tử để giải thoát bế tắc.

Khoảng 1h sáng 25-3-2012, tại phòng ngủ nhà mình ở thông Xuân Lai, Thức dùng chiếc kéo nhọn đâm liên tiếp vào vùng cổ, vai và thấu phổi trái vợ mình khi đang ngủ.

Bị đâm bất ngờ, chị L vùng dậy kêu cứu và được anh Hoàng Thanh T (em trai Thức) và bà Nguyễn Thị Th (mẹ Thức) kịp thời đạp cửa xông vào hô hoán mọi người can ngăn, sau đó đưa chị L đến bệnh viện Bắc Thăng Long cấp cứu kịp thời nên không xảy ra tử vong.

Trong lúc mọi người tập trung lo cứu chữa cho chị L, Thức bỏ chạy ra ngoài. 2h cùng ngày, Nguyễn Văn Thức đến CAH Sóc Sơn đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Thức khai, trước kia Thức đi làm thuê tại Cam-pu-chia thỉnh thoảng bị hoang tưởng và có biểu hiện của bệnh tâm thần.

Cơ quan tiến hành điều tra xác minh, qua giám định pháp y tâm thần cho thấy lời khai của Thức là có cơ sở. Trước và sau khi phạm tội, Thức bị bệnh tâm thần, rối loạn cảm xúc thực tổn nên không đủ khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.