Kẻ sát hại bà lão là một sinh viên luật

ANTĐ - 18 giờ ngày 12-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắc Lắc đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng giết người Phạm Trường Pha (1991, trú thôn 1, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột), là sinh viên năm nhất của Trường Trung cấp Luật Tây Nguyên.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 8-10, chị Đỗ Hồng Ngọc, nhân viên của cơ sở phòng khám chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp bác sĩ Thủy (trụ sở tại số 91-Đinh Tiên Hoàng, TP Buôn Ma Thuột) đến mở cửa phòng khám để làm việc đã phát hiện xác bà Trần Thị Bê (1943, mẹ bác sĩ Thủy) nằm chết trong nhà.

Phạm Trường Pha

Phạm Trường Pha 

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy bà Bê chết do bị đâm nhiều nhát vào cổ, đứt động mạch chủ. Tại CQĐT, bước đầu Pha khai nhận: Trưa 8-10, trong lúc đến nhà bà Bê chơi, thấy bà Bê ở nhà một mình, Pha đã vào bếp lấy con dao dài khoảng 20cm đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng cổ của bà Bê. Sau đó, Pha lục tủ lấy 8 triệu đồng, 1 ĐTDĐ rồi bỏ đi. Chiều 9-10, Pha mua 6 lít xăng về mang ra hồ Ea Kao, sau đó chất quần áo, con dao gây án, ĐTDĐ của bà Bê tẩm xăng đốt. Pha bỏ trốn vào rẫy cà-phê của một người quen cho đến khi bị CA bắt giữ. Vụ việc hiện đang được CQĐT tiếp tục làm rõ.