"Lạc lối" giữa hòn đảo thanh bình

"Lạc lối" giữa hòn đảo thanh bình

ANTĐ - Vẻ đẹp nên thơ của phong cảnh cùng cuộc sống mộc mạc người dân trên đảo khiến bất cứ ai từng đặt chân tới đây cũng phải xao xuyến, như lạc vào xứ sở thanh bình mà chẳng muốn quay về.

 

Vì một thế giới khỏe mạnh

Vì một thế giới khỏe mạnh

ANTĐ - Kế hoạch hoá gia đình và sức khoẻ sinh sản có vai trò quan trọng trong phát triển bền vững và giảm đói nghèo cũng như đảm bảo các quyền con người cơ bản của phụ nữ. 

Quá mất cân bằng giới tính

Quá mất cân bằng giới tính

ANTĐ - Dù đạt được nhiều thành tựu trong những năm gần đây nhưng có thể nói, chưa bao giờ công tác dân số ở nước ta phải đối mặt với ngổn ngang thách thức như hiện nay. Trong khi nơi nghèo vẫn sinh quá nhiều, nơi giàu lại xuất hiện tâm lý không muốn sinh và lựa chọn giới tính.

Đến làng "siêu đẻ" ở Quảng Bình

Đến làng "siêu đẻ" ở Quảng Bình

ANTĐ - Làng Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch như một ốc đảo nằm giữa bốn bề sông nước của dòng sông Gianh; nhưng lại đang giữ kỷ lục về “siêu đẻ”. Ở làng này một cặp vợ chồng sinh đến 10 đứa con là chuyện bình thường, còn 7-8 đứa thì không tài nào đếm xuể…
6 tháng, gần 4.000 trường hợp sinh con thứ 3

6 tháng, gần 4.000 trường hợp sinh con thứ 3

ANTĐ - Ông Nguyễn Đình Lân - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2012 đến nay, Hà Nội đã có 48.726 trẻ ra đời, tăng gần 7.000 trẻ so với cùng kỳ năm 2011. 
Hà Nội: Tăng đột biến số trẻ sinh năm Rồng

Hà Nội: Tăng đột biến số trẻ sinh năm Rồng

ANTĐ - 3 tháng đầu năm Nhâm Thìn (2012), số trẻ được sinh ra trên toàn thành phố Hà Nội tăng gần 3.000 trẻ so với cùng kỳ năm trước, số là con thứ 3 trở lên cũng tăng hơn 300 trẻ.
Kinh hoàng... đi chợ phá thai

Kinh hoàng... đi chợ phá thai

ANTĐ - Theo thống kê mới nhất của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam: Trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi 15-19,  trong đó 60%-70% là học sinh, sinh viên. Với con số kỷ lục này, Việt Nam đã trở thành nước có tỉ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên thế giới. Điều đáng quan ngại là, nạo phá thai đứng vị trí thứ 3 trong số các nguyên nhân gây tử vong cho phụ nữ mang thai và là một trong những nguyên nhân gây vô sinh.
Hà Nội: Quyết giữ tỷ số giới tính khi sinh

Hà Nội: Quyết giữ tỷ số giới tính khi sinh

(ANTĐ) - Ngày 29-2, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU ngày 3-1-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) trên địa bàn thành phố.
Cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 tăng

Cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 tăng

ANTĐ - Chiều 10-1, báo cáo với UBND TP Hà Nội về công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong năm 2011 toàn thành phố có 115.943 trẻ được sinh ra, tăng 5.743 trẻ so với năm 2010, tỷ suất sinh đạt 16,56%o.
Chênh lệch giới tính cao nhất ở ngoại thành

Chênh lệch giới tính cao nhất ở ngoại thành

(ANTĐ) - Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo tăng cường truyền thông về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) do Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội tổ chức mới đây.
Cứ 1 ca sinh đẻ thì có 1,5 ca nạo phá thai

Cứ 1 ca sinh đẻ thì có 1,5 ca nạo phá thai

ANTĐ - Ông Nguyễn Đình Lân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Hà Nội cho biết, theo một số khảo sát trên thế giới thì cứ 1 phụ nữ sinh đẻ, lại có 1,5 phụ nữ nạo phá thai.
Người có thu nhập cao chọn giới tính sinh con nhiều nhất

Người có thu nhập cao chọn giới tính sinh con nhiều nhất

(ANTĐ) -  Ngày 5-10, tại Hội nghị về mất cân bằng giới tính khi sinh tổ chức ở Hà Nội, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ, Bộ Y tế) cho biết, tình trạng thừa nam thiếu nữ trong tương lai là không tránh được.
Mỏng và dày

Mỏng và dày

ANTĐ - Thật tuyệt vời! Bệnh viện Việt Đức vừa có phương pháp giảm béo. Sau ba ngày giảm 10kg.