Thảm sát tái diễn tại Syria:

Kế hoạch hòa bình có nguy cơ đổ vỡ

ANTĐ - Chính phủ Syria và phe đối lập tiếp tục đổ lỗi cho nhau sau khi có thông tin cùng lúc hàng chục người trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em bị sát hại. Kế hoạch cứu vãn hòa bình cho Syria dường như đang bế tắc.

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, ít nhất 55 người thiệt mạng trong vụ tấn công chiều 6-6 tại làng Al-Kubeir, thuộc tỉnh Hama, miền Trung nước này. Trong số những người bị sát hại có 18 phụ nữ và trẻ em. Trước đó, phe đối lập cho biết, số người thiệt mạng khoảng từ 87-100 người.

Bạo lực tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực ở Syria

 

Một đoạn video đăng tải trên YouTube chiếu cảnh thi thể một số trẻ em, trong đó có trẻ sơ sinh được quấn trong chăn và túi nhựa trắng, có vẻ như là nạn nhân của vụ thảm sát. Các nhà hoạt động nói nhóm tay súng thân chính phủ đã bắn ở cự ly gần và đâm nhiều người khi họ cố gắng bỏ chạy. 

Chính phủ Syria ngay sau đó đã lên tiếng bác bỏ sự liên quan tới vụ việc này, cho rằng vụ thảm sát mà một số phương tiện truyền thông đưa tin là “hoàn toàn không đúng sự thật”. Trong một tuyên bố trên truyền hình nhà nước, Chính phủ Syria cáo buộc một tổ chức khủng bố đã thực hiện vụ tấn công trên và số người thiệt mạng chỉ có 9. Các quan sát viên LHQ cho biết, họ đã có kế hoạch tới hiện trường điều tra vụ thảm sát nhưng đã bị quân đội chính phủ ngăn cản. 

Trước đó, tình hình Syria đã “nóng” thêm khi ít nhất 108 người bị giết hại hôm 25-5 gần thị trấn Houla, nạn nhân hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Sau thông tin về vụ thảm sát mới nhất tại Syria, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi cộng đồng quốc tế chặn các nguồn cung cấp tài chính cho chế độ của Tổng thống Bashar 

al-Assad, đồng thời yêu cầu chuyển giao quyền lực đầy đủ tại Syria. “Syria sẽ không thể hòa bình, ổn định hay dân chủ nếu ông al-Assad không ra đi”, bà Hillary nói.

Trong khi đó, Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) gồm Nga, Trung Quốc và 4 nước Trung Á bế mạc tại Bắc Kinh ngày 7-6 đã ra Tuyên bố chung phản đối can thiệp quân sự tại Trung Đông. SCO kêu gọi “giải quyết vấn đề Syria một cách hòa bình thông qua đối thoại chính trị” trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và độc lập của nước này. 

Cũng như Trung Quốc, Nga đã 2 lần phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ lên án việc sử dụng vũ lực của chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, nhưng ủng hộ kế hoạch hòa bình của Đặc phái viên LHQ và Liên đoàn A rập, Kofi Annan. Mặc dù LHQ đã triển khai gần 300 quan sát viên tại Syria và lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 12-4, tuy nhiên, tình hình bạo lực tại nước này vẫn không thuyên giảm. Các nhà ngoại giao hy vọng vị cựu Tổng thư ký LHQ đưa ra đề xuất mới nhằm cứu vãn kế hoạch hòa bình tại Syria trong cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an ở New York (Mỹ) vào chiều 7-6 (sáng nay giờ Hà Nội).