Kẻ hiếp dâm trẻ em tại Hòa Bình bị lĩnh án 11 năm tù

Kẻ hiếp dâm trẻ em bị lĩnh án 11 năm tù

ANTD.VN - Ngày 30-3, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Văn Đức (SN 1997), trú tại xóm Ải xã Phong Phú, huyện Tân Lạc về tội “Hiếp dâm trẻ em”

Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội Facebook Bùi Văn Đức và B.T.T (sinh ngày 30-5-2003) trú tại xóm Khì xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc quen nhau và nảy sinh tình cảm với nhau. Ngày 7-5-2016 Đức và T nhắn tin hẹn gặp nhau, sau đó Bùi Văn Đức đã đi xe Bus đến khu vực thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc để B.T.T đi xe đạp ra đón rồi đưa về nhà.

Sau khi về nhà cả 2 nói chuyện rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục với sự đồng ý của B.T.T. Sau đó, sự việc bị gia đình B.T.T phát hiện và trình báo với cơ quan chức năng. Đến ngày 8-5-2016, Bùi Văn Đức đã đến Công an huyện Tân Lạc đấu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bị cáo Bùi Văn Đức đã phải nhận bản án nghiêm khắc về hành vi của mình

Trong quá trình điều tra, Bùi Văn Đức còn khai nhận vào khoảng cuối tháng 4-2016 Bùi Văn Đức đã có hành vi quan hệ tình dục với sự đồng ý của B.T.T. Như vậy, tính đến thời điểm Bùi Văn Đức quan hệ tình dục với B.T.T lần thứ 2 vào ngày 7-5-2016, cháu B.T.T mới được 12 tuổi 11 tháng 7 ngày.

Với hành vi phạm tội nêu trên HĐXX - TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Đức mức án 11 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo phải có trách nhiệm đền bù cho phía người bị hại số tiền hơn 17 triệu đồng.