Kẻ giết người ở phố Khâm Thiên đã bị bắt

ANTĐ -

Tin từ cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa vừa cho biết, Bùi Xuân Toàn, SN 1986, trú tại thị trấn Phú Xuyên (Hà Nội), kẻ sát hại anh Trần Anh Cường, SN 1979, ở ngõ Giếng Mứt, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng vào rạng sáng 21-7 vừa qua đã bị bắt.

Như ANTĐ điện tử đã đưa tin, 1h30 sáng 21-7, sau khi đưa bạn gái là chị Nguyễn Minh Thu, SN 1989, ở ngõ chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa về đến đầu ngõ chợ Khâm Thiên, anh Cường bị Bùi Xuân Toàn chặn đánh. Anh Cường bỏ chạy về đến trước sô nhà 222 phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thì vấp ngã và bị Toàn dùng dao nhọn đâm 1 nhát vào đùi phải làm đứt động mạch chủ, gây mất máu cấp, đã tử vong trên đường tới bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Sau khi gây án, Toàn bỏ trốn.

 
 

Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng này, cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa phối hợp với lực lượng Điều tra trọng án, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã tích cực điều tra, được biết nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do Toàn tức tối khi chị Thu quan hệ với anh Cường. Trước đây, Toàn thuê cửa hàng bán giày ở ngõ chợ Khâm Thiên và có thời gian quan hệ tình cảm với chị Thu. Sau này, tuy 2 người đã chia tay nhưng Toàn vẫn tỏ vẻ bực tức khi chị Thu có bạn trai mới là anh Cường.

Đã có lần Toàn đánh chị Thu và cho đến rạng sáng 21-7, khi anh Cường đưa bạn gái về ngõ chợ Khâm Thiên đã bị Toàn hành hung, dẫn đến vụ án mạng tại trước số nhà 222 phố Khâm Thiên. Trong quá trình điều tra truy xét, lần theo dấu vết “nóng” của tội phạm, 21h30 tối 22-7, lực lượng CSHS - CAQ Đống Đa phối hợp với các trinh sát Đội điều tra trọng án, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã phát hiện và bắt được Toàn đang lẩn trốn tại nhà người quen ở TP Thanh Hóa. Hiện cơ quan công an đang thực hiện các thủ tục bắt khám xét khẩn cấp và di lý kẻ sát nhân từ TP Thanh Hóa về Hà Nội để xử lý.