Kẻ giết người ngăn cản tình yêu đã bị bắt

ANTĐ -21h30 tối qua (22-7), lực lượng CAQ Đống Đa phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt được Bùi Xuân Toàn, đối tượng gây ra vụ án mạng trên phố Khâm Thiên vào rạng sáng 21-7. Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, đã yêu cầu các đơn vị phá án sớm hoàn tất hồ sơ, đưa vụ án ra xét xử điểm.

Nơi lực lượng công an phát hiện, bắt được Toàn tại số nhà 269, phố Lê Hoàn, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa. Đây là cửa hàng do Nguyễn Ngọc Hoàn, SN 1980, ở 479 đường Bà Triệu, TP Thanh Hóa thuê cùng với người yêu mở hiệu chuyên cho thuê áo cưới. Hoàn và Toàn có mối quan hệ bạn bè cách đây được một năm, khi đó Hoàn ra Hà Nội học nghề cho thuê áo cưới và hai người đã làm quen, kết thân với nhau từ đó. Tối 21-7, sau khi gây án giết chết anh Trần Anh Cường, Toàn đã mượn xe máy của một người bạn ở Hà Nội, phóng về TP Thanh Hóa rồi tìm đến cửa hiệu cho thuê áo cưới của Hoàn xin “tá túc”. Tuy nhiên, Toàn không nói cho Hoàn biết việc hắn vừa tước đi sinh mạng một con người.

 ĐT Toàn tại cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa
 ĐT Toàn tại cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa

 Gần 10 giờ sau khi bị lực lượng CATP Hà Nội bắt giữ, Toàn đã trấn tĩnh lại và bắt đầu khai. Mối tình giữa Toàn và chị Trần Minh Thu đã có từ lâu. Tuy nhiên, do bất đồng quan điểm nên giữa họ thường nảy sinh những mâu thuẫn trong sinh hoạt. Gia đình chị Thu không chấp nhận mối quan hệ giữa Toàn với con gái họ, nên Toàn và Thu thường xuyên xảy ra cãi vã và xô xát với nhau. Hơn 1 tuần trước khi xảy ra vụ án mạng trên phố Khâm Thiên, Toàn và chị Thu không gặp nhau. Nhiều lần Toàn liên lạc với chị Thu qua điện thoại, nhưng đều nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi, chửi nhau trên điện thoại. Tối 20-7, Toàn điện thoại cho chị Thu và được hội thoại với một người đàn ông lạ. Người này tỏ ý chê bai, trêu trọc và thách thức, dọa đánh Toàn nếu còn liên lạc với chị Thu làm hắn rất tức tối.

Rạng sáng 21-7, Toàn đến ngõ chợ Khâm Thiên, nơi trước đây đối tượng này thuê địa điểm mở cửa hàng bán giày để chơi và bắt gặp anh Cường chở chị Thu về đến đó trên chiếc xe máy Piaggio Liberty. Toàn đã chặn họ lại gây sự và giữa hai bên xảy ra xô xát dẫn đến vụ án mạng tại trước số nhà 222 phố Khâm Thiên lúc 1h30 cùng ngày. Con dao Toàn dùng gây án được đối tượng này khai đã mua ở phố Nguyễn Khuyến, luôn thủ sẵn trong người để tự vệ. Trong lúc đuổi đánh anh Cường trên phố Khâm Thiên, Toàn bị đối phương dùng vỏ chai bia đập vào đầu gây chảy máu và sẵn dao trong người, Toàn đã đâm anh Cường 1 nhát làm đứt động mạch chủ ở đùi phải, gây mất máu cấp.

 Chiếc xe đối tượng Toàn mượn của bạn để chạy trốn.
 Chiếc xe đối tượng Toàn mượn của bạn để chạy trốn.

Trước mặt cơ quan điều tra và phóng viên báo chí, Toàn tỏ ra hối hận trước việc hắn gây ra. Toàn cũng bộc lộ vẫn còn yêu chị Thu và cho rằng tình cảm đó khó phai nhạt trong hắn, nên mới có những hành động điên cuồng khi bị ai đó ngăn cản. Vụ án là bài học đắt giá cho những ai đem các mối quan hệ tình cảm ra làm trò đùa, sẽ phải chuốc lấy những hậu quả vô cùng tàn khốc.

 CAQ Đống Đa hỏi cung đối tượng Toàn
 CAQ Đống Đa hỏi cung đối tượng Toàn
 

Sáng 23-7, ngay sau khi CAQ Đống Đa phối hợp với Phòng CSHS - CATP bắt giữ và di lý đối tượng Toàn về Hà Nội để xử lý, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thay mặt Ban Giám đốc CATP nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi chiến công xuất sắc này của các đơn vị phối hợp phá án và tặng Giấy khen của Giám đốc CATP cho 2 tập thể là Đội CSHS - CAQ Đống Đa và Đội Điều tra trọng án, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, là những đơn vị chủ công khám phá vụ án. Đại tá Nguyễn Đức Chung yêu cầu CAQ Đống Đa tiếp tục phối hợp với Phòng CSHS - CATP sớm hoàn tất hồ sơ điều tra vụ án, phối hợp với các ngành nội chính của thành phố Hà Nội đưa ra xét xử án điểm vụ án mạng trên phố Khâm Thiên, để răn đe tội phạm.