Kẻ gian đột nhập chùa, trộm pho tượng cổ hàng trăm năm tuổi

ANTĐ - Trong đêm khuya, kẻ gian đột nhập trộm pho tượng cổ làm bằng kim loại tại chùa Phổ Minh (phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới, Quảng Bình).
Pho tượng cổ bị mất là tượng Phật Di Lặc được làm bằng kim loại có chiều cao 0,8m, chiều rộng 0,6m, nặng khoảng 600kg được tôn trí tại chùa Phổ Minh. Theo đánh giá của Hội Di sản văn hóa Việt Nam tỉnh Quảng Bình thì đây là một cổ vật quý.  

Chùa Phổ Minh nơi kẻ gian đột nhập lấy trộm pho tượng cổ hàng trăm năm tuổi

Được biết, thời Pháp pho tượng Phật này được đặt tại chùa Kim Phong, ở xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình sau đó đưa về TP Đồng Hới thờ ở chùa Phật học. Trong chiến tranh chống Mỹ, chùa Phật học bị bom tàn phá, tượng Phật sau đó được đưa về Khu Giao tế làm chứng tích tội ác chiến tranh. Khi chùa Phổ Minh được tôn tạo lại, tượng Phật Di Lặc cổ được tôn trí tại chùa cho đến nay.
Hiện CATP. Đồng Hới đang khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.