Vĩnh Long

Kẻ “giả yêu” đoạt mạng cô gái bại liệt cướp tài sản

ANTĐ - Quen biết nhau qua sóng phát thanh, cô gái bại liệt đã tin tưởng nhầm một gả trai điểu cáng. Hắn đã chuốc thuốc mê rồi ra tay giết chết cô gái bại liệt tội nghiệp này để cướp tài sản.

Ngày 17/6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Trọng Quí (SN 1994, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Nguyễn Trọng Quí và chị Trần Thị Thúy (SN 1981, ngụ tỉnh Vĩnh Long) quen biết nhau qua chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài phát thanh truyền hình Bến Tre. Từ đó, chị Thúy và Quí thường xuyên trò chuyện cùng nhau qua điện thoại di động.

Bị cáo Nguyễn Trọng Quí bị tuyên y án tử hình


Sau đó, chị Thúy rủ Quí qua nhà chơi để biết mặt nhau. Ngày 20/11/2013, Quí đón xe khách qua Vĩnh Long tìm đến nhà chị Thúy. Tại đây, Quí gặp bà Nguyễn Thị Tuyết (mẹ ruột của Thúy), Quí tự giới thiệu mình đã tốt nghiệp đại học và hiện đang làm trong ngành xây dựng. Qua đó, Quí biết được chị Thúy bị liệt hai chân, phải đi xe lăn và chỉ có hai mẹ con sống chung nhà. Riêng cha của chị Thúy thường ở trong chùa không có ở nhà.

Ngày 1/12/2013, Thúy điện thoại tiếp tục rủ Quí sang nhà chơi vì mẹ Thúy đi Châu Đốc vắng nhà. Nghe vậy, Quí nảy sinh ý định dùng thuốc ngủ cho chị Thúy uống để chiếm đoạt tài sản. Ngày 2/12/2013, Quí mang theo 4 viên thuốc ngủ đón xe khách sang Vĩnh Long để đến nhà chị Thúy.

Khi đến nơi, Quí tự xuống nhà sau pha hai ly cà phê để hai người uống nói chuyện. Trong lúc đang trò chuyện, Quí giả vờ hỏi mượn tiền chị Thúy nhưng chị Thúy nói không có tiền mà chỉ có vàng chút nữa sẽ cho Quí xem. Sau đó, cả hai cùng vào phòng ngủ quan hệ tình dục với nhau.

“Quan hệ” xong, tranh thủ lúc chị Thúy vào phòng vệ sinh tắm, Quí lấy 4 viên thuốc ngủ bỏ vào ly cà phê của Thúy. Đến lúc chị Thúy trở ra và lấy vàng đưa cho Quí xem gồm: 1 sợi dây chuyền vàng 18K, 1 chiếc nhẫn vàng 24K. Sau đó, chị Thúy để vàng trên gối nằm và uống ly và phê mà Quí đã bỏ thuốc ngủ trước đó và kêu Quí nằm xuống hai người cùng ngủ tiếp.

Khoảng 15 phút sau, chị Thúy ngủ, Quí liền lấy vàng, lúc này chị Thúy chưa ngủ nên phát hiện và không cho Quí lấy. Quí lấy gối đè mạnh lên mũi và miệng của chị Thúy đến ngạt thở. Đến lúc thấy chị Thúy nằm im, nghĩ là chị Thúy đã chết, Quí lấy toàn bộ số vàng trên bỏ vào túi quần.

Sợ bị phát hiện nên Quí đã tạo hiện trường giả bằng cách lấy sợi dây dù có sẵn trong nhà chị Thúy cột thành cái thòng lọng treo lên kèo nhà và ẳm chị Thúy đưa đầu nạn nhân vào thòng lọng. Sau đó, tên hung thủ còn đẩy chiếc xe lăn của chị Thúy để ngay chỗ chị Thúy treo cổ. Quí còn lấy nan tre cắt vào cổ tay nạn nhân với mục đích tạo hiện trường là chị Thúy tự sát.

Sau đó, Quí đón xe ôm đến TP Vĩnh Long bán số vàng cướp được 5 triệu 400 ngàn đồng và tiếp tục đón xe về nhà ở Tiền Giang. Qua điều tra, đến ngày 7/12/2013, Quí đã bị công an tỉnh Vĩnh Long bắt khẩn cấp về hành vi giết người.

Tại tòa, Quí khai chỉ vì muốn lấy tài sản của bị hại để tiêu xài cá nhân nên mới gây ra cái chết đối với nạn nhân. Bị cáo hỗi lỗi trước hành vi của mình đã gây ra nên xin HĐXX cho bị cáo được giảm án. Nhận thấy, cùng lúc bị cáo phạm hai tội nguy hiểm tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo với mức án tử hình là thỏa đáng, Tòa bác đơn.