90% thuốc kháng sinh được bán không có đơn

90% thuốc kháng sinh được bán không có đơn

ANTĐ - Theo kết quả Nghiên cứu về tình hình cung ứng thuốc kháng sinh trên địa bàn Hà Nội vừa được công bố, phần lớn các thuốc kháng sinh được bán không cần đơn với 88% nhà thuốc trên địa bàn thành thị và 91% ở khu vực nông thôn, trong khi theo quy định đây là nhóm thuốc chỉ được bán khi có đơn.
Dùng nhiều kháng sinh - coi chừng

Dùng nhiều kháng sinh - coi chừng

ANTĐ - Thuốc kháng sinh giúp chúng ta sống lâu hơn nhưng chúng cũng giết chết vi khuẩn chống lại bệnh tật. Đó là thông tin mới nhất liên quan đến cuộc tranh luận về lạm dụng kháng sinh, sau một loạt các nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa thuốc kháng sinh với hàng loạt bệnh khác ở Mỹ.
“Thắp lửa tình nguyện vì nhân dân phục vụ”

“Thắp lửa tình nguyện vì nhân dân phục vụ”

ANTĐ - Những ngày đầu thu, khi không khí mùa hè thanh niên tình nguyện 2011 đã có phần dịu xuống thì một ngày hội “Thắp lửa tình nguyện - vì nhân dân phục vụ” do Ban Thanh niên Công an thành phố (CATP) Hà Nội khởi xướng đã diễn ra sôi nổi, quy củ và hữu ích, tại 2 xã nghèo của huyện Đan Phượng là Thọ Xuân, Thọ An.

Nam giới cũng thường xuyên không “đạt đỉnh”

Nam giới cũng thường xuyên không “đạt đỉnh”

ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới đây từ Trung tâm Y khoa Weill Cornell/bệnh viện Presbyterian NewYork, 65% nam giới bị rối loạn cương dương không thể đạt cực khoái và 58% gặp các vấn đề về xuất tinh.
Giảm nguy cơ tái nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục

Giảm nguy cơ tái nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục

ANTĐ - Các chuyên gia cho biết, khi một phụ nữ có chẩn đoán bị bệnh lây truyền qua đường tình dục như nhiễm chlamydia hoặc bệnh lậu, bác sĩ có thể kê đơn kháng sinh cho cả bạn tình của họ mà không cần kiểm tra để giảm tỉ lệ tái nhiễm ở cả hai.
Nguy hại từ đồ uống pha hóa chất

Nguy hại từ đồ uống pha hóa chất

ANTĐ - 40 loại đồ uống bán trên thị trường Malaysia đã bị phát hiện có chứa các chất có hại như sildenafil, tadalafil, vardenafil và sibutramine, có thể gây tử vong nếu dùng mà không qua tư vấn của bác sỹ.
Tính mạng người bệnh  bị coi nhẹ

Tính mạng người bệnh bị coi nhẹ

ANTĐ - Thuốc chữa bệnh, đặc biệt các loại thuốc bán theo kê đơn là mặt hàng đặc biệt cần quản lý chặt, vì nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người bệnh. Thế nhưng hiện trên các trang mạng rao vặt, bán hàng, tư vấn sức khỏe, hàng trăm loại thuốc vẫn được rao bán công khai.
Ai điều trị bác sỹ?

Ai điều trị bác sỹ?

ANTĐ - Trong một cuộc họp mới đây giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) lại một lần nữa bày tỏ nỗi lo âu về nguy cơ “vỡ” Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2011. Không phải người bệnh làm “vỡ” mà là do lạm dụng kê đơn thuốc, loạn giá đấu thầu thuốc, đến mức lực lượng giám định bảo hiểm cũng bó tay trước các “thủ thuật” của các bệnh viện.
Thuốc chứa bufl omedil có hại cho tim mạch

Thuốc chứa bufl omedil có hại cho tim mạch

ANTĐ - Cục Quản lý dược - Bộ Y tế cho biết vừa nhận được thông tin từ Cơ quan Quản lý dược châu Âu khuyến cáo tạm dừng lưu hành trên toàn châu Âu các thuốc dạng uống chứa hoạt chất bufl omedil và đang xem xét đối với dạng tiêm.