Kẻ đeo mặt nạ bắt 70 con tin gây chấn động nước Pháp

ANTD.VN - Hai người được cho là đã thiệt mạng và khoảng 70 người bị bắt làm con tin tại một nhà dưỡng lão của các tu sĩ ở Montpellier, miền Nam nước Pháp.

Tay súng xông vào trong khu nhà và hiện vẫn đang bỏ trốn

Một nguồn tin cho hay, một kẻ đeo mặt nạ đem theo dao và súng cưa nòng đã xông vào khu nhà trên khoảng 21h45 (giờ địa phương) đêm 24-11.

Theo truyền thông địa phương, cảnh sát vũ trang đã có mặt ở hiện trường sau khi một nhân viên bảo vệ kịp thời nhấn nút báo động và chạy thoát khỏi khu nhà.

Cảnh sát có vũ trang đã bao vây khu nhà và lần theo từng tầng trong khu nhà gồm 4 tầng do lo ngại tính mạng của các con tin.

Báo Independent cho hay, đến nay cảnh sát đã giải cứu được khoảng 60 con tin và đang tiếp tục tìm kiếm tay súng.

Cảnh sát chưa công bố động cơ của kẻ tấn công, nhưng vụ việc xảy ra chỉ vài tháng sau khi những kẻ ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sát hại một linh mục ở Rouen.  

Pháp hiện vẫn đặt trong tình trạng báo động an ninh cao sau khi xảy ra hàng loạt vụ tấn công do những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan thực hiện.