TP.HCM:

Kề dao chủ tiệm cắt tóc cướp 3 triệu đồng nghi bị mất

ANTĐ -Cho rằng bị mất tiền trong lúc cắt tóc, hai thanh niên mang dao đến uy hiếp chủ tiệm phải trả tiền. Nhưng sau đó hai tên cướp đã bị quần chúng bắt giữ.

Chiều 25/4, Công an quận 9, TP.HCM, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Thanh Tuấn (SN 1988) và Nguyễn Văn Đề (SN 1987, cùng tạm trú quận 9) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”. Công an đang truy xét hai nghi can tên Phước và Nam (chưa rõ lai lịch) được cho là có liên quan đến vụ cướp do hai đối tượng trên thực hiện.

Kề dao chủ tiệm cắt tóc cướp 3 triệu đồng nghi bị mất ảnh 1
Tiệm cắt tóc nơi xảy ra vụ cướp


Theo thông tin điều tra, vào lúc 23h đêm 21/4, 4 thanh niên trên đên tiệm cắt tóc A. trên đường Tây Hòa, phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM, để gội đầu, mát-xa. Tuy nhiên do không đủ tiền thanh toán nên 4 người quay về phòng trọ lấy. Nghe Đề nói bị mất 3 triệu đồng tại tiệm cắt tóc A., nên Tuấn lấy một con dao Thái Lan giấu trong người và cùng với Đề quay lại tìm.

Tại đây, Tuấn gặp anh N.H.Đ, là chủ tiệm hớt tóc A. Hai người xảy ra cãi vả, Tuấn bất ngờ rút dao xông tới kê vào cổ khống chế yêu cầu anh Đ. phải đưa cho chúng 3 triệu đồng. Sự việc trở nên ầm ĩ, người dân xung quanh biết chuyện đã ập vào bắt giữ Tuấn và Đề giao cho công an địa phương. Công an quận 9 vào cuộc mở rộng điều tra thì Phước và Nam đã bỏ trốn, hiện hai nghi can này đang bị truy xét.