TP.HCM

Kẻ cướp lãnh án sau 7 năm trốn nã ở Campuchia

ANTĐ - Sau khi cướp chiếc xe máy và 450 triệu đồng, Thiện đã "cao chạy xa bay" sang Campuchia, tưởng thoát thân nhưng nào ngờ 7 năm sau hắn lại sa lưới pháp luật.

Ngày 4/6 TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Trí Thiện (SN 1974, ngụ quận 3, TP.HCM) 9  năm tù về tội “cướp giật tài sản”. 

Bị cáo Phan Trí Thiện bị tuyên phạt 9 năm tù


Theo cáo trạng truy tố, ngày 13/11/2006, chị Nguyễn Thị Anh đến công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Phú Mỹ Gia (trụ sở ở đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh, TP.HCM) để nhờ tìm người giải chấp và bán căn nhà của chị Anh ở quận Gò Vấp. Đến nơi, chị Anh gặp Phạm Trí Thiện qua trao đổi thì Thiện đồng ý làm môi giới cho chị Anh với tiền hoa hồng là 40 triệu đồng.

Do cần tiền trả nợ nên Thiện nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản người khác nên sau khi nhận được hồ sơ nhà của chị Anh, Thiện nhờ một đối tượng tên Phú (chưa rõ lai lịch) đóng giả là người mua nhà đi cùng Thiện đến gặp chị Nguyễn Thị Ngoa hỏi vay 450 triệu đồng để giải chấp căn nhà của chị Anh. Tin tưởng nên chị Ngoa đồng ý cho Thiện vay 450 triệu đồng.

Khoảng 14h, ngày 17/11/2006, chị Ngoa đi xe máy đem theo 450 triệu đồng bỏ vào hộp xe. Khi đến đầu hẻm 158 Nguyễn Thái Bình, quận 1 thì gặp Thiện. Thiện nói với chị Ngoa vợ chồng chị Anh chưa đến nên cả hai vào quán nước bên đường ngồi đợi.

Một lúc sau, Thiện nói chị Ngoa cho Thiện mượn xe đi đón vợ chồng chị Anh, chị Ngoa chưa kịp  phản ứng thì Thiện chụp lấy chìa khóa xe rồi lên xe bỏ chạy. Chị Ngoa chờ lâu không thấy Thiện quay lại nên đến công an phường trình báo.

Còn Thiện, sau khi chiếm đoạt tài sản của chị Ngoa, Thiện chia cho Phú 50 triệu đồng rồi Thiện sang Campuchia bỏ trốn. Đến tháng 6/2013, Thiện về tỉnh Tây Ninh phụ bán hủ tiếu để sinh sống.

Ngày 6/7/2013, Thiện bị cơ quan điều tra bắt theo quyết định truy nã.