Kẻ cướp giật điện thoại ở phố cổ bị bắt khi đang sử dụng ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau nhiều ngày tập trung lực lượng truy xét, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bắt giữ Nguyễn Mạnh Vinh - đối tượng gây ra 2 vụ cướp giật điện thoại của người nước ngoài...

Rạng sáng 3-2-2024, chị Prusova Marketa, SN 1998, quốc tịch Cộng hòa Séc đến Công an phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, trình báo bị một người đàn ông cướp giật chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S21-128GB màu hồng.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Công an phường đã triển khai biện pháp nghiệp vụ, xác định điện thoại của nạn nhân đang "nằm" ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm nên đã cùng bị hại đến địa chỉ trên.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện đống quần áo trong nhà vệ sinh tầng 1 có 2 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc là của chị Prusova Marketa, chiếc còn nhãn hiệu iPhone 15, không lắp sim.

Xác minh nhanh, cơ quan Công an làm rõ chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 15 màu đen còn lại là của chị Shauna Walsh, SN 1999, du khách quốc tịch Anh, bị cướp giật ở vỉa hè số 4 Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Vinh đã liên tiếp gây ra 2 vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài

Đối tượng Nguyễn Mạnh Vinh đã liên tiếp gây ra 2 vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an phường Hàng Đào đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự vào cuộc, phối hợp điều tra.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Mạnh Vinh, SN 1985, trú tại số 20 tổ 28A Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm là thủ phạm gây ra 2 vụ cướp giật trên. Tuy nhiên, đối tượng đã rời khỏi nơi cư trú.

Sau nhiều ngày lần theo dấu vết tội phạm, đến ngày 21-5-2024, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ được Nguyễn Mạnh Vinh. Tại Cơ quan điều tra, Vinh khai nhận, khoảng 23h ngày 2-2-2024, Vinh đi ra đầu ngõ 143 Phúc Tân mượn 1 chiếc xe máy Honda Wave màu xám, mục đích để đi cướp giật tài sản.

Trên đường đi, đối tượng đã tháo biển kiểm soát xe và di chuyển vào khu vực phố cổ quận Hoàn Kiếm tìm người nước ngoài sơ hở để gây án.

Khi đi tới trước cửa số 15 Lãn Ông, phường Hàng Đào, Vinh thấy một đoàn khách du lịch nước ngoài gồm 3 người, trong đó, một người phụ nữ cầm theo chiếc điện thoại SamSung S21 màu hồng, nên đã ra tay cướp giật rồi tăng ga bỏ chạy.

Nguyễn Mạnh Vinh, Đặng Văn Giang (áo đen) và Hoa Tuấn Anh (áo vàng)

Nguyễn Mạnh Vinh, Đặng Văn Giang (áo đen) và Hoa Tuấn Anh (áo vàng)

Sau khi thực hiện trót lọt, đối tượng tiếp tục gây ra vụ cướp giật chiếc điện thoại di động iPhone 15 của nữ du khách quốc tịch Anh. Cả hai chiếc điện thoại, Vinh đều đến phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm đưa cho V.T.T.H., SN 1979, trú tại quận Hoàn Kiếm nhờ bán.

Quá trình chờ bán điện thoại, Vinh trốn về phòng trọ của Đặng Văn Giang, SN 1975, tại Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.

Khám xét tại nơi lẩn trốn của Vinh tại địa chỉ trên, cơ quan Công an phát hiện có Đặng Văn Giang và Hoa Tuấn Anh, SN 1986, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm. Tuấn Anh đã có 2 tiền án, 1 tiền sự. Thời điểm kiểm tra, trinh sát đã thu giữ một lượng ma túy tổng hợp cùng công cụ sử dụng ma túy của các đối tượng.

Các đối tượng bị bắt khi đang "chơi" ma túy

Các đối tượng bị bắt khi đang "chơi" ma túy

Liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng khai nhận, đã mua của một đối tượng không quen biết bằng tiền của Nguyễn Mạnh Vinh rồi cùng nhau “chơi” tại phòng trọ của Giang. Kết quả cho thấy, Nguyễn Mạnh Vinh, Đặng Văn Giang và Hoa Tuấn Anh đều dương tính với Heroin và Methamphetamine.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng lời khai của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Mạnh Vinh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và cướp giật tài sản; Đặng Văn Giang và Hoa Tuấn Anh về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.