Kẻ côn đồ đâm chết bí thư đoàn

ANTĐ - Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ và có những lời lẽ thách thức đánh nhau, Hùng đã đâm tử vong một bí thư đoàn ấp.

Ngày 20/12, TAND tối cao tại TP.HCM đã xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hùng (SN 1994, ngụ tỉnhTây Ninh) về tội “giết người", do có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và đơn kháng cáo yêu cầu tăng án đối với bị cáo của đại diện gia đình bị hại. Tại tòa, cả hai bên đều không đưa ra tình tiết gì mới nên HĐXX đã bác tất cả các kháng cáo và tuyên giữ nguyên mức hình phạt tù chung thân  đối với bị cáo Nguyễn Văn Hùng.

Bị cáo Nguyễn Văn Hùng tại tòa


Theo án sơ thẩm, vào khoảng 21h ngày 8/3/2013, Kiều Thanh Như (SN 1992, bí thư đoàn ấp Trà Hiệp, xã Trà Vong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) đến nhà bạn gái là Võ Thị Mỹ Phúc chơi. Tại đây, em gái Phúc là Võ Thị Liễu Quỳnh kể lại cho mọi người nghe việc Quỳnh bị Dương Hồng Khanh gọi điện quấy phá.

Sau khi biết chuyện, Như cùng Biện Văn Nhàn, Phúc và Quỳnh đi sang quán cà phê Bảo Trâm (đối diện nhà Phúc) để tìm Khanh nói chuyện. Khi gặp Khanh, hai bên xảy ra cãi nhau và Nhàn đá Khanh 1 cái. Do thấy Khanh bị đánh nên Trần Văn Hải gọi điện thoại báo cho Nguyễn Văn Hùng biết..

Hùng đang uống rượu cùng một số người khác ở quán lẩu nên rủ thêm 1 số người là: Trương Quốc Hùng, Võ Hoàng Phương, Kiều Thanh Sở, Đoàn Quốc Minh đến chỗ Khanh nói chuyện. Đến nơi thì Sở và Như nhận biết nhau có quan hệ họ hàng nên Sở nói với Khanh bỏ qua chuyện. Nghe vậy, thì Khanh bỏ vào quán cà phê Bảo Trâm, đang đi thì Võ Tấn Phận (em họ Phúc) xông ra đánh vào lưng và đầu Khanh 2 cái rồi bỏ chạy vào nhà Phúc.

Lúc này, Hùng và Như có những lời lẽ thách thức dẫn đến đánh nhau. Hùng lấy dao xếp giấu trong túi quần ra đâm vào ngực, bụng của Như nhiều nhát rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Khi biết tin Như tử vong, Trương Quốc Hùng chở Nguyễn Văn Hùng đi thuê phòng trọ để trốn. Trong khi bỏ trốn, Trương Quốc Hùng đã đi mua 1kg thuốc rầy giúp cho Nguyễn Văn Hùng uống. Khi Nguyễn Văn Hùng uống thuốc rầy tự tử thì được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu.

Trước đó, tòa sơ thẩm cũng đã xử phạt bị cáo Trương Quốc Hùng 9 tháng tù giam về tội “che giấu tội phạm” và “giúp người khác tự sát”.