Kẻ cầm đầu nhóm côn đồ ném đá xe khách Hưng Yên - Sơn La ra đầu thú

ANTĐ - Sau khi các "tay chân" lần lượt bị cơ quan công an bắt giữ, đối tượng Nguyễn Đình Tướng, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại Hàm Tử, Khoái Châu, Hưng Yên, đã ra đầu thú.

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, một nhóm đối tượng côn đồ được thuê để ném đá xe khách tuyến Hưng Yên - Sơn La đã bị Công an tỉnh Hưng Yên và CAH Gia Lâm, Hà Nội bắt giữ. Nhiều lái xe bị chúng ném đá rạn xương ức, gẫy ngón tay, thậm chí có thai phụ đã sảy thai do bị đá ném trúng bụng.

Đến 14h chiều 15-12, đối tượng Nguyễn Đình Tướng, kẻ cầm đầu nhóm côn đồ được thuê ném đá xe khách, sau một thời gian lẩn trốn đã đến đầu thú tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên và khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp. 

Đối tượng Nguyễn Đình Tướng

Theo đó, Tướng là kẻ được Trần Đức Cường Sơn, chủ nhà xe Kim Hải thuê, để gọi đàn em đi ném đá xe khách tuyến Hưng Yên - Sơn La, hòng cạnh tranh không lành mạnh. Tổng cộng chúng đã gây ra 9 vụ ném đá xe khách ở địa bàn các tỉnh Hưng Yên, Hà Nội, Phú Thọ và Sơn La. 

Trần Đức Cường Sơn, chủ nhà xe Kim Hải (ngoài cùng, bên trái) 

Thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an còn cho biết, tình trạng ném đá xe khách, cạnh tranh không lành mạnh có thể còn đang xuất hiện ở nhiều tuyến xe khách khu vực phía Bắc. Thậm chí đã có nhà xe phải bán xe để nghỉ kinh doanh vì không chịu được tình trạng chơi xấu này.

CAH Gia Lâm đã phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, bắt giữ các đối tượng trong
ổ nhóm ném đá xe khách trên tuyến Sơn La - Hưng Yên

Hiện các cơ quan chức năng đang nỗ lực điều tra, truy quét tận gốc các đối tượng có hành vi vi phạm này và vụ ném đá xe khách ở Hưng Yên là vụ đầu tiên phát giác cả một băng nhóm hoạt động tinh vi, có tổ chức và mục đích rõ ràng.