Kẻ âm mưu đánh bom Ngân hàng Trung ương Mỹ

ANTĐ - Nhà chức trách liên bang Mỹ ngày 17-10 đã bắt giữ một người đàn ông Bangladesh bị cáo buộc lên kế hoạch cho nổ tung tòa nhà Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), là Ngân hàng Trung ương ở New York với quả bom nặng khoảng 450kg. 

Tên Quazi Mohammad Rezwanul Ahsan Nafis đã đến Mỹ từ tháng 1-2012 theo visa du học tại trường Đại học Missouri với mục tiêu thực hiện “một cuộc tấn công trên đất Mỹ” và tuyển mộ các thành viên nhằm tạo dựng một mạng lưới khủng bố. Cảnh sát New York cho biết, ban đầu, tên này đã đến sàn giao dịch chứng khoán New York định đặt bom ở đây tuy nhiên sau khi thấy khó thực hiện vì an ninh nghiêm ngặt nên hắn đã chuyển mục tiêu sang trụ sở FED. Tên Nafis cũng từng nhằm mục tiêu tấn công vào Tổng thống Mỹ Barack Obama nhưng không thực hiện được. 

Tên Nafis đã bị bắt giữ trong một chiến dịch do Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) dàn dựng sau một thời gian theo dõi. Một đặc vụ FBI đã đóng giả thành người cung cấp chất nổ giả cho hắn. Nafis đã lái chiếc xe chứa số chất nổ giả này đỗ ngay bên ngoài tòa nhà FED để thực hiện vụ đánh bom vào sáng 17-10 thì bị bắt giữ.

Tên Nafis phải đối mặt với tội danh sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và hỗ trợ tài chính cho mạng lưới khủng bố Al-Qeada.