Kazuyoshi Tanabe- nước cờ táo bạo của VPF?

ANTĐ -Vừa qua, lãnh đạo VPF hồ hởi thông báo sẽ sớm ký bản hợp đồng “bom tấn” với ông Kazuyoshi Tanabe trong vai trò Phó TGĐ tham gia trực tiếp vào công tác điều hành. Thế nhưng giới thạo tin lại cho rằng đó có thể chỉ là nước cờ táo bạo của VPF...

Ông Kazuyoshi Tanab

Về mặt lý thuyết, việc mời một CEO rất thành công của bóng đá Nhật Bản sang làm việc có thể xem là động thái tích cực của Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) trong nỗ lực cải thiện chất lượng của các giải chuyên nghiệp mà họ đang tổ chức và điều hành. Tuy nhiên, với căn bệnh kinh niên của bóng đá Việt Nam tồn tại hàng chục năm qua, hậu quả của cách làm bóng đá theo kiểu “xây nhà từ nóc”, đầu tư “lướt sóng” và cung cách quản lý lỏng lẻo từ VFF cho tới các CLB, thì không khó để đưa ra dự đoán xấu về khả năng thành công của chuyên gia Kazuyoshi Tanabe, dù tài năng của ông là không thể phủ nhận.

Các lãnh đạo của VPF hiện nay đều là những nhân vật có “số má” trong làng bóng đá Việt nên lẽ đương nhiên cũng đã nhận ra điều đó. Vậy còn lý do nào khác khiến họ dù biết khả năng thành công là rất thấp nhưng vẫn chấp nhận bỏ ra tới 20.000 USD/tháng- một con số không hề nhỏ trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang hứng chịu hậu quả nặng nề của suy thoái kinh tế như hiện nay- chỉ để đưa về một Phó TGĐ với nhiệm vụ “cố vấn cho Chủ tịch, tham mưu cho HĐQT công ty trong việc hoạch định các chiến lược phát triển”?

Phải chăng, VPF đang cố gắng giành lại quyền chủ động trong mối quan hệ với VFF, bởi thực tế họ gần như phải chịu sự kiểm soát của VFF kể từ khi bầu Kiên- “kiến trúc sư trưởng của VPF” bị “truất quyền thi đấu” vì vi phạm pháp luật trong các hoạt động kinh doanh.

Và một trong những phương thức hiệu quả nhất để lấy lại sự tự chủ, đó là từng bước triệt tiêu tầm ảnh hưởng và sự chi phối đến từ VFF. Ai cũng biết, hiện tại bộ ba đang nắm quyền điều hành chính công tác tổ chức các giải chuyên nghiệp của VPF hiện nay là TGĐ Phạm Ngọc Viễn, GĐĐH V-League Trần Duy Ly và GĐĐH giải hạng nhất Nguyễn Hữu Bàng đều là những nhân vật xuất thân từ VFF, trong đó TGĐ Phạm Ngọc Viễn còn là Phó chủ tịch đương nhiệm của tổ chức này. Vì vậy, việc họ phải tuân theo sự chỉ đạo của VFF là khó tránh khỏi. Đó là điều mà VPF không hề mong muốn.

Từ nhận định này, nhiều người am tường bóng đá Việt Nam đã ngờ rằng CEO Kazuyoshi Tanabe sẽ trở thành lá bài chiến lược của VPF trong mối quan hệ với VFF, chứ không đơn thuần chỉ là tham gia vào việc tái thiết V-League. Bởi với năng lực, uy tín, tầm ảnh hưởng và lại được HĐQT công ty trao “thượng phương bảo kiếm”, nên dù giữ cương vị Phó TGĐ nhưng có thể khẳng định ông Kazuyoshi Tanabe sẽ là nhân vật có tiếng nói và quyền lực mạnh nhất trong cấp điều hành của VPF. Điều này đồng thời cũng khiến vai trò của TGĐ Phạm Ngọc Viễn cùng các cộng sự sẽ trở nên mờ nhạt, thậm chí họ còn đối diện với khả năng trở thành…người giúp việc cho tân Phó TGĐ đến từ Nhật Bản.

Nếu kịch bản này xảy ra thì chỉ với một mũi tên, VPF đã có thể bắn trúng hai đích: Vừa gương cao ngọn cờ tái thiết các giải chuyên nghiệp trong sự ủng hộ của dư luận, lại vừa giành lại quyền tự chủ để đi tiếp con đường đã vạch ra của mình.

Ông Kazuyoshi Tanabe tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh thuộc khối trường đại học danh tiếng Nihon. Ngay từ khi đặt chân vào thế giới bóng đá, vị CEO 52 tuổi này đã được đánh giá rất cao về khả năng tổ chức, điều hành của mình. Ông từng làm Giám đốc điều hành CLB Yokohama, Avispa Fukuoka, Ryukyu (Nhật Bản), Grenoble Foot 38 (Pháp) và đều đặt những dấu ấn của mình, trong đó, đáng chú ý là khả năng giúp các CLB tổ chức tốt khâu đào tạo trẻ, kéo khán giả tới sân, tạo ra những động lực kinh tế. Năm 2008, sau khi góp sức giúp Grenoble Foot 38 thăng hạng, ông Kazuyoshi Tanabe đã nói lời chia tay để tìm kiếm một môi trường mới.