Nga sẽ tiếp tục giúp Ukraine, trừ vấn đề "ngừng bắn ở miền đông"

Nga sẽ tiếp tục giúp Ukraine, trừ vấn đề "ngừng bắn ở miền đông"

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Nga vừa bày tỏ mong muốn tiếp tục có những cuộc gặp tiếp theo với giới chức Ukraine, để giúp đỡ nhân dân miền đông nước này đang sống rất khổ cực trong vùng chiến sự. Tuy nhiên "ngừng bắn ở miền đông" sẽ không nằm trong chương trình thảo luận.
Trung Á trên bàn cờ lớn

Trung Á trên bàn cờ lớn

ANTĐ - Không nóng như “rốn dầu” Trung Đông song Trung Á cũng đang bị giằng xé, chi phối bởi lợi ích của nhiều cường quốc hàng đầu trên thế giới.
Nga – Kazakhstan hợp tác hiện đại hoá xe tăng T–72

Nga – Kazakhstan hợp tác hiện đại hoá xe tăng T–72

ANTĐ - Nga sẽ hợp tác với Kazakhstan để hiện đại hoá xe tăng T-72 thời Xô-viết cùng nhiều phương tiện quân sự bọc thép khác, phó giám đốc hợp tác quân sự và kĩ thuật Nga Konstantin Biryulin cho biết vào hôm 23/5.
Nga sẽ trả đũa các nhà ngoại giao Mỹ

Nga sẽ trả đũa các nhà ngoại giao Mỹ

ANTĐ - Ngày 2-4, Nga tuyên bố sẽ có những hành động đáp trả tương xứng với các nhà ngoại giao Mỹ sau khi Ngân hàng JP Morgan (Mỹ) đã đóng băng tất cả các giao dịch chuyển tiền của Đại sứ Nga tại nước Cộng hòa Kazakhstan. 
UEFA khai sinh giải đấu hoàn toàn mới

UEFA khai sinh giải đấu hoàn toàn mới

ANTĐ - Trong Đại hội tổ chức tại Astana, Kazakhstan vào hôm qua 27-3, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã thông qua kế hoạch tổ chức giải Nations League, giải đấu sẽ thay thế cho lịch thi đấu giao hữu quốc tế kể từ năm 2018. 
Độc đáo giải đấu siêu tăng thế giới đầu tiên

Độc đáo giải đấu siêu tăng thế giới đầu tiên

ANTĐ - Cơ quan báo chí thuộc Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, đại diện của hơn 40 quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm về việc tham gia vào cuộc thi đấu tăng việt dã, kể cả cả các thành viên chủ chốt của NATO. 
Kazakhstan không muốn Nga rời trung tâm vũ trụ Baikonur

Kazakhstan không muốn Nga rời trung tâm vũ trụ Baikonur

ANTĐ - Ngày 9-1, Giám đốc Cơ quan vũ trụ quốc gia Kazakhstan cho biết, nước này muốn Nga hiện diện thường trực tại trung tâm vũ trụ Baikonur, sau nhiều năm tranh cãi giữa hai nước về việc sử dụng căn cứ này của Nga.
Liên minh quân sự CSTO chi 1 tỷ USD mua vũ khí

Liên minh quân sự CSTO chi 1 tỷ USD mua vũ khí

ANTĐ - Ngày 26-12, Phó Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) cho biết, các nước thành viên của liên minh quân sự này có kế hoạch sẽ chi khoảng 33 tỷ rúp (1 tỷ USD) để mua sắm vũ khí mới cho lực lượng phản ứng nhanh chung của họ.